| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp phấn đấu xây mới 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Thứ Ba 12/03/2024 , 17:55 (GMT+7)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp xin chủ trương Tỉnh ủy Đồng Tháp về triển khai xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2029.

Đồng Tháp phấn đấu đến 2025 xây mới 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng Tháp phấn đấu đến 2025 xây mới 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đang xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp để triển khai xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2024 – 2029.

Theo đó, trong chủ trương đề nghị đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Số lượng hộ dự kiến cần hỗ trợ là hơn 3.300 hộ, với mức 50 triệu đồng/hộ/căn.

Để triển khai chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề xuất sử dụng một phần kinh phí từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh, nguồn do các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động, nguồn huy động từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư, các chính sách xã hội hỗ trợ cho người nghèo hiện hành và gia đình người dân đóng góp…

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh lại tờ trình, trong đó lưu ý xác định cụ thể đối tượng được thụ hưởng, mức kinh phí hỗ trợ, diện tích cho mỗi căn nhà. Cần có thiết kế mẫu căn nhà cơ bản để triển khai xây dựng nhằm đảm bảo các yêu cầu trong xây dựng và đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến tháng 9/2025 xây mới 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Chương trình triển khai nhằm tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân với phương châm “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem thêm
Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm