| Hotline: 0983.970.780

Động thổ hai dự án nhà ở đẳng cấp tại Bình Dương

Thứ Ba 11/09/2018 , 08:58 (GMT+7)

Chiều ngày 10/9, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh và Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam đã tổ chức lễ động thổ hai dự án nhà ở thương mại cao cấp Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt tại P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương.

Tại buổi lễ, ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch UBND Phường Bình Chuẩn phấn khởi cho biết: Bình Chuẩn là một trong những phường có kinh tế phát triển nổi bật nhất của thị xã Thuận An. Dự án Phú Hồng Thịnh và Phú Hồng Đạt phát triển tại phường đã đem đến những sự phát triển mới về các tiện ích, hạ tầng giao thông và đang góp phần làm đô thị tại phường thêm xanh, sạch, đẹp tạo thêm động lực phát triển kinh tế của khu vực…

Ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch UBND Phường Bình Chuẩn phát biểu tại buổi lễ

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh kiêm TGĐ Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển Đô thị Việt Nam chia sẻ: Để có thể hình thành nên dự án Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt như ngày hôm nay, chúng tôi không thể không bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan ban nghành chức năng, các cấp của tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư theo đuổi mang tâm huyết của mình để thực hiện dự án này.

Những năm qua, công ty chúng tôi đã có những bước đi quan trọng trong việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại được hình thành từ việc mua lại các nhà máy, xí nghiệp tồn tại trong địa bàn khu dân cư. Việc đầu tư này đã góp phần giúp cho địa phương giải quyết các vấn đề tồn đọng khi những nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, an ninh trật tự phức tạp khi nhiều nhà xưởng bỏ hoang là nơi để nhiều thành phần tụ tập... Không những thế, hai dự án Phú Hồng Khang, Phú Hồng Đạt còn góp phần tạo nên một hình ảnh đô thị kiểu mới, hiện đại, văn minh nhưng rất thân thiện với môi trường. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, không thể không kể đến sự đồng hành hỗ trợ từ phía các đối tác, khách hàng.

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh kiêm TGĐ Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển Đô thị Việt Nam (đại diện chủ đầu tư) cam kết dự án sẽ mang lại môi trường sống xanh, sạch đẹp và đẳng cấp

Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt là hai trong hàng chục dự án trọng điểm của Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh và Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam thực hiện. Việc khởi công hai dự án là bước kế thừa của hơn 10 dự án chúng tôi đã đầu tư trong thời gian qua – Bà Phạm Thị Hường chia sẻ.

Được biết, dự án Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương có quy mô gần 65.000m2 trong đó đất ở chiếm gần 40.000m2 (hơn 600 nền đất) với ước tính dân số khoảng hơn 2.500 người. Cả hai dự án được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, công viên cây xanh, trường học... đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thẩm định và cấp giấy phép. Dự án nhằm đem đến cho khách hàng những không gian sống sang trọng, đẳng cấp, hiện đại, xanh, sạch đẹp và tiện ích. Dự án được các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là một trong những điểm sáng góp phần vào việc tạo nên một hình mẫu đô thị hiện đại, giúp người dân an cư xây dựng cuộc sống và tạo dựng thêm nhiều thặng dư cho xã hội.

Đông đảo người dân, khách hàng đối tác của Cty Phú Hồng Thịnh tham dự buổi lễ động thổ
Lãnh đạo Cty Phú Hồng Thịnh cùng khách mời thực hiện nghi thức trước khi tiến hành động thổ hai dự án Phú Hồng Khang, Phú Hồng Đạt
Chủ đầu tư và khách mời thực hiện nghi thức động thổ tại dự án

Phối cảnh khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm