| Hotline: 0983.970.780

Dự án thủy điện Tiền Phong: Chưa hoàn thiện thủ tục, vẫn phê duyệt hồ sơ

Thứ Năm 25/07/2019 , 13:34 (GMT+7)

Tháng 8/2018, Sở Công thương Nghệ An có quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án Thủy điện Tiền Phong. Điều đáng nói 4,75 ha diện tích đất rừng tự nhiên của dự án này chưa được chuyển đổi theo quy định.

Dự án thủy điện Tiền Phong chưa hoàn thiện về mặt thủ tục.

Trước đó, năm 2015 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3130/QĐ-UBND chấp thuận Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/2000) và quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu nhà máy và đập đầu mối của thủy điện Tiền Phong (Công ty Cổ phần Prime Quế Phong làm chủ đầu tư), triển khai tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.  

Dự án rộng 8,5ha, trong đó 4,75 ha thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt quản lý, diện tích này chưa thực hiện chuyển đổi. Xét thấy dự án chưa hoàn thiện về mặt thủ tục, huyện Quế Phong và Sở NN-PTNT Nghệ An đã có công văn kiến nghị gửi đến các đơn vị liên quan.

Sở NN-PTNT chỉ rõ vấn đề vướng mắc.

Chi tiết hơn, tại Công văn số 794/SNN-KL của Sở NN-PTNT nói rõ: “Trong số 4,75 ha chưa được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, thực tế có 2,63 ha đất có rừng tự nhiên thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ và đặc dụng...”.

Nếu vẫn bất chấp thực hiện đồng nghĩa hàng loạt ha rừng phòng hộ và đặc dụng bị tàn phá

Bất chấp điều đó, đầu tháng 3/2018, chủ đầu tư dự án thủy điện Tiền Phong vẫn ngang nhiên phát thông báo tiến hành khởi công. Điều này rõ ràng đi ngược lại tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng: “Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án. Đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt cấp phép đầu tư”.

Toàn tỉnh Nghệ An có 47 dự án thủy điện với tổng công suất 1.407,1 MW được các cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. Do hậu quả nghiêm trọng của các công trình gây nên, tỉnh này và Bộ Công thương sau quá trình rà soát đã tiến hành loại bỏ khỏi quy hoạch 15 dự án.

Đến lúc này 18 nhà máy đã chính thức đi vào phát điện với tổng công suất 892,9 MW, 1 dự án đang làm thủ tục tích nước, chạy thử, phát điện thương mại, 6 dự án đang triển khai thi công xây dựng, 3 dự án đang làm thủ tục đầu tư. Toàn bộ 32 dự án tập trung tại 5 huyện miền núi, lợi lộc đến đâu chẳng dám bàn, chỉ biết 185 thôn (bản) tại các địa phương này đều chưa có điện lưới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm