| Hotline: 0983.970.780

Đưa nước sạch đến với dân vùng biển

Chủ Nhật 09/06/2024 , 15:52 (GMT+7)

Hà Tĩnh Xã Xuân Yên đang ‘chạy nước rút’ đấu nối nước sạch đến tận hộ dân nhằm hoàn thành tiêu chí cuối cùng trước khi trình cấp trên thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đưa nước sạch về Xuân Yên

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết nắng ráo tạo điều kiện thuận lợi cho 2 đội công nhân Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh (thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh) đấu nối đường ống cấp nước sạch đến các hộ gia đình ở xã Xuân Yên.

Công nhân Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh lắp đặt đường ống cấp nước sạch tại xã Xuân Yên. Ảnh: Thanh Nga. 

Công nhân Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh lắp đặt đường ống cấp nước sạch tại xã Xuân Yên. Ảnh: Thanh Nga. 

Theo anh Võ Xuân Cường, cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Công ty Cấp nước Hà Tĩnh, theo hợp đồng ký kết giữa xã Xuân Yên và Công ty, tháng 10/2023, đơn vị bắt đầu thi công đường ống chính lấy nước từ Nhà máy nước Xuân Mỹ về cấp cho xã Xuân Yên. Đến ngày 1/6 đấu nối công tơ vào hộ gia đình.

Quá trình thi công, người dân tạo điều kiện tối đa cho công nhân. Và để đảm bảo an toàn, đơn vị thực hiện lắp đặt biển cảnh báo 2 đầu khu vực thi công; sau khi lắp đặt đường ống hoàn trả mặt bằng đúng quy định cho bà con; đồng thời, thường xuyên thông báo tiến độ qua loa phát thanh xã để người dân nắm bắt, chủ động phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu nối.

“Đến thời điểm này chúng tôi đã đấu nối được hơn 200 hộ. Phấn đấu hoàn thành lắp đặt trước ngày 20/6 nhằm tạo điều kiện cho địa phương chuẩn hóa tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM nâng cao”, anh Cường nói.

Lãnh đạo xã Xuân Yên đôn đốc tiến độ đấu nối đường ống. Ảnh: Thanh Nga.

Lãnh đạo xã Xuân Yên đôn đốc tiến độ đấu nối đường ống. Ảnh: Thanh Nga.

Cầm vòi nước sạch chảy ào ào, bà Võ Thị Nhàn, thôn Trung Lộc phấn khởi chia sẻ, từ bao đời nay người dân Trung Lộc chủ yếu bơm nước giếng đào, giếng khoan lên sinh hoạt, ăn uống. Một số hộ lo sợ nguồn nước không đảm bảo nên đầu tư máy lọc nước về sử dụng. Tuy nhiên, máy lọc chỉ dùng một thời gian là vàng quạch, đóng cặn.

“Khi xã có chủ trương lắp đặt đường ống nước sạch chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Như nhà tôi, đối ứng 1 triệu chứ đối ứng thêm tôi cũng đóng để con cháu được dùng nguồn nước an toàn cho sức khỏe”, bà Nhàn vừa rửa tay vừa nói.

Chung niềm vui, bà Lương Thị Huê theo chân đoàn công nhân đấu nối đường ống nước đi qua khu dân cư Trung Lộc từ sáng đến trưa. Bà bảo, đây là lần thứ 2 bà háo hức, phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống người dân. Lần thứ nhất là ngày toàn xã đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018 và lần này, khi nước sạch từ nhà máy Xuân Mỹ cách Xuân Yên hơn 5 km được đưa về tận hộ gia đình.

Bà Võ Thị Nhàn, thôn Trung Lộc phấn khởi khi được sử dụng nguồn nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Ảnh: Thanh Nga.

Bà Võ Thị Nhàn, thôn Trung Lộc phấn khởi khi được sử dụng nguồn nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Ảnh: Thanh Nga.

“Tôi đã chuẩn bị téc dự trữ, khi nhà máy hoàn thành lắp đặt, mở cấp nước gia đình sẽ chuyển sang sử dụng nước máy hoàn toàn. Còn giếng khoan cũ sẽ để dự phòng khi mất nước”, bà Huê cho biết thêm.

Nhà nước và nhân dân cùng làm

“Chúng tôi rất mong muốn người dân hiểu rõ giá trị to lớn của việc sử dụng nước sạch. Từ đó, chung tay đối ứng, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng NTM ngày càng bền vững”, Chủ tịch xã Xuân Yên nhấn mạnh.

Xuân Yên là xã nông, ngư nghiệp nằm tiếp giáp 2 địa phương phát triển nhất nhì huyện Nghi Xuân là xã Xuân Thành và thị trấn Tiên Điền. Đứng giữa hai “anh đầu, chị cả” giàu tiềm năng, nguồn lực, công tác điều hành, kêu gọi, vận động đóng góp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của lãnh đạo xã Xuân Yên gặp khá nhiều áp lực.

Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí, đang “chạy nước rút” thực hiện tiêu chí “tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung”.

Ông Phạm Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên chia sẻ, theo quy định, để đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung toàn xã phải đạt 778/1.413 hộ.

Trên tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm 2023 Xuân Yên đầu tư hơn 10 tỷ đồng thực hiện dự án cấp nước sạch cho người dân 8/10 thôn. Riêng ngân sách xã và đối ứng của người dân hơn 2 tỷ đồng.

Việc đấu nối phấn đấu xong trước ngày 20/6 để xã Xuân Yên hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao ngay trong tháng này. Ảnh: Thanh Nga.

Việc đấu nối phấn đấu xong trước ngày 20/6 để xã Xuân Yên hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao ngay trong tháng này. Ảnh: Thanh Nga.

“Hiện tại đối ứng lắp đặt đường ống vào hộ dân khoảng 1 triệu đồng/hộ. Một số hộ không nằm trong diện hợp đồng, nếu có nhu cầu lắp đặt, xã sẽ hỗ trợ 50% tổng chi phí gói đấu nối, tương đương khoảng 2 triệu đồng/hộ nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân tiếp cận được nguồn nước sạch, an toàn cho sức khỏe”, ông Trung Thành thông tin.

Theo ông, lâu nay người dân dùng nước giếng khơi, giếng khoan là chính, trong khi nguồn nước tự nhiên đang bị tác động tiêu cực từ phèn, mặn; nghĩa trang; đồng ruộng phun thuốc BVTV; các công trình vệ sinh, khu vực chăn nuôi..., có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, nhận thức về nước sạch của bà con chưa đồng bộ nên còn hoài nghi; khó khăn trong việc huy động đối ứng.

Xem thêm
Bình Thuận giải quyết thiếu nước sinh hoạt cho huyện đảo Phú Quý

Tỉnh Bình Thuận đã thống nhất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt cho huyện đảo Phú Quý, trong đó cho đầu tư các hạng mục công trình, nâng cấp công suất nhà máy nước.

Bến Tre phát động công trình 'Hàng cây nông dân'

Bến Tre Tại xã Ngãi Đăng, các đại biểu thực hiện trồng 700 cây me chua tại địa điểm phát động chương trình 'Hàng cây nông dân'.

2 sản phẩm sâm Ngọc Linh có tiềm năng đạt OCOP 5 sao

Theo đó, có hai sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao là rượu sâm Ngọc Linh K5 Premium và rượu Quốc Tửu K5 của Công ty cổ phần Vingin.