| Hotline: 0983.970.780

Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật tới đồng bào

Thứ Bảy 29/05/2021 , 16:52 (GMT+7)

Những năm qua tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc K'ho, Chăm, Raglai với phương thức ‘cầm tay chỉ việc’.

 Bà con vùng đồng bào dân tộc ở Bình Thuận được chuyển giao trồng mô hình đậu bắp. Ảnh: K.S.

 Bà con vùng đồng bào dân tộc ở Bình Thuận được chuyển giao trồng mô hình đậu bắp. Ảnh: K.S.

Theo Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận: Trong giai đoạn 2015 - 2020, Trung tâm đã phổ biến, hướng dẫn cho vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhằm nâng cao hiệu sản xuất, ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc K'ho, Chăm, Raglai.

Tuy nhiên, do trình độ bà con có những hạn chế nhất định nên khi triển khai và thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đều tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho bà con với phương thức “cầm tay chỉ việc” hay áp dụng phương pháp tập huấn FFS (FFS là phương pháp khuyến nông theo nhóm với nguyên tắc lấy người học làm trung tâm).

Ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận, cho biết, các mô hình đã được Trung tâm chuyển giao cho bà con vùng đồng bào Chăm, K'ho, Raglai như trồng cây điều giống mới AB29 và AB0508 cho năng suất cao tại xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc); xã La Ngâu (Tánh Linh). Mỗi xã được triển khai với diện tích 10 ha.

Hay mô hình trồng cây đậu bắp với diện tích 15 ha tại xã Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc) và trồng cây đậu xanh với diện tích 5 ha tại Hàm Cần (Hàm Thuận Nam). Bên cạnh đó Trung tâm còn triển khai các mô hình như trồng cỏ chăn nuôi, cây bắp lai tại xã Phan Sơn (Bắc Bình) và thâm canh cây lúa nước tại xã Phan Dũng...đã đem lại hiệu quả khả quan cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đối với mô hình trồng thâm canh cây điều giống mới tại xã La Ngâu, chúng tôi triển khai theo liên kết chuỗi mang lại hiệu quả khá tích cực. Hiện cây điều trong giai đoan năm thứ 3, sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho trái bói. Theo đó, dù thời tiết không thuận lợi, lúc trổ bông gặp mưa và sương muối nhưng dự kiến cho năng suất trên 3,5 tạ/ha. Tuy nhiên nếu gặp điều kiện thuận lợi thì 2 giống điều mới AB29 và AB0508 trồng theo phương thức hỗn giao cho năng suất trái bói trên 5 tạ/ha. Và, khi bước vào năm thứ 4, thứ 5…năng suất điều có thể đạt  từ 25-30 tạ/ha.

Còn mô hình trồng cây đậu bắp trên đất kém hiệu quả ở vụ ĐX 2020-2021 tại xã Đông Tiến, chúng tôi cũng triển khai theo liên kết chuỗi kết nối với Công ty TNHH nông sản Hoàng Gia tại huyện Tánh Linh để thu mua đậu bắp cho bà con. Nhờ bà con tích cực chăm sóc theo hướng dẫn nên năng suất bình quân 7,5 tấn/ha. Với gia thu mua của Cty ổn định 8.000 đ/kg cho doanh thu 60 triệu/ha, trừ chi phí bà con lợi nhuận khoảng 26 triệu đ/ha, rất phấn khởi.

Đáng chú ý là mô hình thâm canh cỏ cao sản VA06 phục vụ chăn nuôi tại xã Phan Sơn, với tổng diện tích hơn 5 ha sinh trưởng và phát triển tốt. Cây cao trên 2m, thân to, mềm, giàu dinh dưỡng và là nguồn thức ăn rất tốt cho gia súc. Cỏ gần như không có sâu bệnh hại, hạn chế can thiệp thuốc BVTV, đảm bảo “thức ăn sạch” cho đàn gia súc. Năng suất bình quân đạt 320 tấn/ha/năm (8 lứa cắt); với giá khoảng 700.000 đ/tấn, bà con thu lợi nhuận trên 93 triệu đồng/ha/năm”, ông Tám chia sẻ.

Mô hình trồng giống điều mới ở xã La Ngâu (Tánh Linh). Ảnh: M.H.

Mô hình trồng giống điều mới ở xã La Ngâu (Tánh Linh). Ảnh: M.H.

Theo Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận: Năm 2021, Trung tâm sẽ hỗ trợ cho xã Phan Sơn (Bắc Bình) 4 ha mô hình canh tác lúa theo phương pháp SRI; đồng thời thực hiện liên kết chuỗi với mong muốn giúp bà con canh tác theo hướng tiên tiến, vừa giảm giống chỉ còn gieo 120 kg/ha, giảm phân, giảm thuốc BVTV. Đặc biệt là tiết kiệm nước tưới trong vụ nắng (vụ đông xuân) nhưng năng suất cao hơn hoặc bằng so với sản xuất đại trà từ 200-250 kg/ha.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận, để mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến với bà con dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao hơn, quy mô rộng khắp hơn, Trung tâm đề xuất UBND tỉnh và Sở NN-PTNT cần xây dựng nguồn kinh phí đủ lớn khoảng 200 triệu/năm. Bởi hiện do kinh phí hỗ trợ cho bà con vùng dân tộc còn eo hẹp, hằng năm từ 50-60 triệu đồng nên tính quy mô mô hình hay quy mô địa bàn thực hiện mô hình rất hạn chế. Trong khi thực hiện mô hình đều hỗ trợ cho bà con 100 % giống và vật tư.

Đặng Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã La Ngâu (Tánh Linh) cho biết, địa phương chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy việc chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho người dân rất quan trọng. Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai nhiều mô hình như trồng điều giống mới, trồng đậu bắp, trồng khổ qua, bí đỏ lấy hạt giống kết hợp với liên kết chuỗi đã giúp bà con ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Do đó, trong thời gian tới, địa phương kiến nghị Trung tâm tiếp tục hỗ trợ địa phương triển khai mô hình chăn nuôi bò lai vỗ béo, nhằm giúp bà con bỏ phong tục chăn nuôi thả rông chuyển sang nuôi nhốt. Từ đó, giúp bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân cũng như tăng thu nhập, đảm bảo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm