| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 07/07/2020 , 07:15 (GMT+7)
Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn

Nhà thơ 07:15 - 07/07/2020

Đưa ví điện tử vào thị trường cá cược để làm gì?

Tạo cơ hội cho ví điện tử tham gia vào thị trường cá cược thì quan hệ tài chính giữa cá nhân và tổ chức càng trở nên phức tạp hơn.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Điểm mới quan trọng nhất của dự thảo là người chơi có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng, tài khoản điện thoại trả trước, hoặc ví điện tử. Trong đó phương thức thanh toán qua trung gian là ví điện tử được tiên liệu sẽ tạo ra đột phá cho thị trường đặc thù này.

Những người biên soạn dự thảo cho rằng, quy định hiện nay chỉ cho phép người chơi đặt cược qua điện thoại, thanh toán tiền bằng tài khoản ngân hàng. Với sự phát triển của công nghệ và phương tiện thanh toán điện tử, cần thiết phải mở rộng các liên kết thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi khi tham gia đặt cược. Các liên kết thanh toán sẽ hữu ích trong công tác trả thưởng, người chơi được doanh nghiệp chuyển tiền trúng thưởng vào các liên kết thanh toán của người chơi, và người chơi có thể rút tiền theo quy định pháp luật về thanh toán điện tử.

Liệu ví điện tử có thể giúp cho việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh đặt cược không? Thật lý tưởng, nếu có thể giám sát hoạt động đặt cược và quản lý dòng tiền đặt cược thông qua ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Quốc hội vừa khai tử kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê trong Luật Đầu tư sửa đổi, và tín dụng đen vẫn là nỗi ám ảnh của xã hội. Bây giờ, tạo cơ hội cho ví điện tử tham gia vào thị trường cá cược thì quan hệ tài chính giữa cá nhân và tổ chức càng trở nên phức tạp hơn.

Đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế vẫn là một hình thức cờ bạc, phải được theo dõi ở mọi góc độ. Một khi máu đỏ đen được kích hoạt thì không ai có thể lường trước những hậu quả ê chề. Ví điện tử liên kết với một tài khoản ngân hàng, thì những thông tin khách hàng là cơ sở dữ liệu của cơ quan chức năng hay doanh nghiệp đặt cược? Và làm sao đảm bảo người chơi sẽ chỉ cá cược trong phạm vi số dư của ví điện tử? Các ứng dụng cho vay trên mạng sẽ khép nép đứng ngoài cuộc sát phạt rủi may ấy chăng? Hãy nhớ rằng, cho vay tiêu dùng vẫn tạo ra bao nhiêu bi kịch, thì cho vay cá cược còn thảm khốc đến mức độ nào.

Hợp thức hóa thị trường cá cược sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngành thuế. Thế nhưng, lĩnh vực nhạy cảm này cần có lộ trình phát triển hợp lý. Không thể ngẫu hứng ban hành quy chế cởi mở vô lối, rồi lâm vào hoàn cảnh không thể kiểm soát sẽ lại ngăn cấm ồn ào.

Dùng công cụ ví điện tử để thỏa mãn nhu cầu cá cược của người dân, là một kế hoạch đầy mạo hiểm. Khi tín dụng đen chưa thể khống chế, thì đừng mong dịch chuyển dòng tiền cá cược từ bất hợp pháp sang hợp pháp. Những ứng dụng cho vay trên mạng đang tồn tại như hình thức cho vay nặng lãi rất đáng hãi hùng, thì việc đưa thêm ví điện tử vào thị trường cá cược không khác gì đổ dầu vào lửa để đám cháy lan rộng.