| Hotline: 0983.970.780

Dùng tên giả lừa mua hạt điều chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Thứ Ba 23/06/2020 , 20:54 (GMT+7)

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào thiểu số, đối tượng nhiều lần mua hạt điều của họ, nhưng thanh toán nhỏ giọt, sau đó cao chạy xa bay.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Dân (52 tuổi, ngụ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc hoàn trả cho bị hại số tiền trên 1,86 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2017, Trần Nhật Dân tìm đến vựa thu mua hạt điều nhân của bà Trương Thị Thanh Lan (48 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), giới thiệu tên Trần Định Dũng, muốn thu mua hạt điều của người dân rồi bán lại cho bà Lan. Sau đó, Dân 6 lần mua bán hạt điều với anh Vi Văn Phóng (44 tuổi, người đồng bào thiểu số ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Mỗi lần mua hạt điều, Dân chỉ thanh toán 1 phần tiền, phần còn lại nợ sẽ cộng vào chuyến hàng sau và ký xác nhận nợ vào phiếu cân điều của anh Phóng.

Trần Nhật Dân tại tòa. Ảnh: Công an Bình Phước.

Trần Nhật Dân tại tòa. Ảnh: Công an Bình Phước.

Sau khi mua thành công 6 chuyến xe hạt điều của anh Phóng, ngày 15/4/2017, Dân bỏ trốn ra Hà Nội sinh sống. Anh Phóng sau đó nhiều lần gọi vào số điện thoại của Dân, nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo Dân ra cơ quan công an. Tổng số tiền Dân chiếm đoạt của anh Phóng là hơn 1,98 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng Dũng. Đến tháng 8/2017, anh Phóng vô tình đọc báo phát hiện người tên Trần Nhật Dân bị công an TP.Nam Định bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chính là Dũng, nên đã trình báo công an tỉnh Bình Phước.

Ngày 20/12/2017 Trần Nhật Dân cũng đã bị TAND thành phố Nam Định tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa, Dân được di lý vào Bình Phước để hầu tòa.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất