| Hotline: 0983.970.780

“Đường Trường Sơn - Đường chúng ta đi”: Vang mãi bản hùng ca bất diệt

Thứ Hai 27/04/2009 , 09:26 (GMT+7)

Chương trình đã tái hiện chân thực hào khí đường Trường Sơn trong những năm tháng cả nước ra trận.

Tối 25/4, tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), BTC các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2009) đã tổ chức chương trình “Đường Trường Sơn - Đường chúng ta đi’’. Chương trình đã tái hiện chân thực hào khí đường Trường Sơn trong những năm tháng cả nước ra trận.

Sân khấu được bài trí sống động bằng cây cối, các thùng đạn, lán trại dã chiến, lấy chính núi rừng Trường Sơn sau lưng hang Tám Cô làm bối cảnh, sống lại khí thế hào hùng của Trường Sơn một thuở. Chương trình được bắt đầu từ sự tái hiện lại lịch sử đường Trường Sơn bắt đầu từ Km số 0 tại Tân Kỳ (Nghệ An) đến Lộc Ninh (Bình Phước) với những gian nan, vất vả và hy sinh anh dũng trong thời kỳ đầu xây dựng con đường Trường Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ xúc động khi có mặt tại nơi đây, trên con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh lịch sử. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước, dân tộc ta mãi mãi biết ơn, kính trọng và tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh và thanh niên xung phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước hang Tám Cô, ngay ở sát bậc thang đá dẫn lối xuống hang có hai cây chuối rừng cao vượt lên, lá xanh thẫm. Anh Nguyễn Hùng, cán bộ của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ cho chúng tôi xem cây chuối mẹ đã trổ buồng: “Lạ lắm anh, cũng chuối rừng, nhưng cây chuối mẹ này đẻ buồng cả gần hai tháng nay mà bắp chuối vẫn cứ căng tròn, đỏ thắm như vậy. Hôm qua, buồng chuối tự nhiên lại uốn vòng xuống phía trên cửa hang và bắp chuối treo thẳng trên đó như một chiếc đèn lồng đỏ".

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên – vị tư lệnh của Đoàn 559 đã xúc động khi trở lại chiến trường xưa. Ông nói: “Cho phép tôi được nhìn lại những đồng đội của tôi, tưởng nhớ đến họ trong giờ phút thiêng liêng này”.

Trung tướng nhấn mạnh: "Đường Hồ Chí Minh là con đường "kỳ quan, kỳ công và kỳ tích”. Đây là con đường huyết mạch chuyển tải sức mạnh của miền Bắc vào miền Nam để giải phóng đất nước. Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn làm được công việc đồ sộ đó là nhờ có sự đóng góp to lớn của nhân dân những nơi con đường đi qua.

Tại hang Tám Cô, cô Nguyễn Thị Nhã, từ Hà Nội vào thắp hương cho đồng đội năm xưa, vừa khóc vừa xúc động kể lại: “Những năm tháng ác liệt đó, tôi đã từng đi qua nơi đây. Đã chứng kiến sự tàn khốc của bom đạn Mỹ dội xuống, nhưng vượt lên tất cả là hành dộng anh hùng của các bạn gái, bạn trai làm nhiệm vụ đảm bảo thông xe trên tuyến đường. Tin rằng ở cõi vĩnh hằng, đồng đội tôi cũng đang mỉm cười trước tấm lòng tri ân của những người đang sống”.

Tại buổi lễ, nhiều nhân chứng lịch sử như Trung tướng Phan Khắc Hy, Thiếu tướng Võ Sở, Hoàng Anh Tuấn, Đại tá Nguyễn Hữu Đại... đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong những ngày đầu gian khổ mở đường Trường Sơn; những trận chiến đấu ác liệt và những tấm gương anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thời gian đã lùi xa, các cựu chiến binh, cựu TNXP trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa, nay mái đầu đã bạc trắng, nhưng ký ức về một thời hào hùng như vẫn còn nguyên vẹn. Và tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vẫn là bản hùng ca bất tử, vang mãi với những chiến sĩ, TNXP năm xưa và các thế hệ tiếp sau như bài văn tế của GS Vũ Khiêu in tại bia trong Đền Liệt sỹ: “Tưởng niệm những Anh hùng/ Xót thương bao nghĩa liệt/ Tuổi chẳng thọ, nhưng huân công mãi mãi trường tồn...”

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm