
Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế châu Âu Maros Sefcovic. Ảnh: Nghị viện châu Âu.
Tuần trước, ông Trump tuyên bố, Washington sẽ áp đặt các khoản thuế từ 10-50% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mà họ cáo buộc có các hoạt động thương mại không công bằng. EU phải đối mặt với mức thuế 20% bắt đầu từ ngày 9/4.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 7/4, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cho biết, mối quan hệ thương mại với đối tác lớn nhất của khối đang ở trong một "vị trí khó khăn". Ông nhấn mạnh, Brussels vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán, nhưng "sẽ không chờ đợi mãi".
Chính sách thuế quan mới sẽ ảnh hưởng đến "một khối lượng đáng kể" hàng xuất khẩu của EU, ông Sefcovic cảnh báo, lưu ý rằng hàng hóa trị giá khoảng 380 tỷ euro (410 tỷ USD), tương đương khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của khối sang Mỹ, hiện đang phải đối mặt với thuế 20% hoặc cao hơn.
Các khoản phí bổ sung sẽ vượt quá 80 tỷ euro, so với 7 tỷ euro mà Washington hiện đang thu được, ông nói thêm.
"Chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi công cụ trong kho vũ khí quốc phòng thương mại của mình để bảo vệ Thị trường chung EU, các nhà sản xuất EU và người tiêu dùng EU", ông Sefcovic nói.
Ông cũng lưu ý rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra một thỏa thuận "đưa thuế quan về 0%" đối với ô tô và hàng hóa công nghiệp để xoa dịu căng thẳng.
Theo ông Sefcovic, Ủy ban Thương mại châu Âu đã chuẩn bị một "danh sách các biện pháp đối phó mạnh mẽ", sẽ được bỏ phiếu vào ngày 9/4 và chính thức được thông qua vào ngày 15/4. Đợt thuế trả đũa đầu tiên sẽ có hiệu lực cùng ngày, với vòng thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 15/5.
Bà Von der Leyen gọi mức thuế quan mới của Mỹ là "đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới". Chứng khoán toàn cầu đã giảm mạnh kể từ khi Mỹ công bố chính sách thuế quan, một đợt bán tháo lớn đã diễn ra ở nhiều thị trường trong ngày 7/2.
Ông Trump tuyên bố, chính sách thuế mới của mình là một động thái nhằm khôi phục sự cân bằng thương mại toàn cầu, cáo buộc các quốc gia khác "phá hoại" Mỹ thông qua "các chính sách có hại". Ông lập luận, tổng số thuế của khối đối với hàng hóa Mỹ lên tới 39% và tuyên bố rằng các công ty Mỹ phải trả hơn 200 tỷ USD mỗi năm tiền thuế giá trị gia tăng trên khắp châu Âu.
Hôm 7/2, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng thuế quan đã có hiệu lực và đang mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Mỹ. Sau đó, ông Trump cáo buộc EU đối xử "tồi tệ với Mỹ", nói thêm rằng Brussels cần sẵn sàng xóa bỏ thuế quan ngay lập tức. Tổng thống tuyên bố rằng những nhượng bộ mà khối đưa ra là không đủ.
"Điều này không chỉ liên quan đến thuế quan. Các nhà chức trách EU đưa ra các quy tắc và quy định nhằm ngăn chặn nước khác bán sản phẩm của mình ở châu Âu và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", ông Trump nói.