
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra mức thuế từ 10% đến 49% đối với hàng nhập khẩu từ mọi quốc gia. Chính sách thuế quan mới của Mỹ cũng tăng thêm 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bên cạnh mức thuế 20% hiện hành trong những tháng trước đó. Bắc Kinh đã thông báo sẽ trả đũa bằng cách tăng thuế 34% đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 10/4.
"Nếu Trung Quốc không rút lại mức tăng thuế 34% vào ngày mai, ngày 8/4/2025, Hoa Kỳ sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 50% đối với Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9/4", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/4. Tổng thống Mỹ cũng đe dọa hủy bỏ tất cả các cuộc đàm phán đã lên lịch với Trung Quốc, và thay vào đó bắt đầu "đàm phán với các nước khác".
Bắc Kinh đã lên án chính sách thuế quan mới của Mỹ là một "động thái điển hình của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và bắt nạt kinh tế".
"Điều này sẽ làm tổn thương chính Mỹ cũng như các nước khác", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 7/4. Thuế quan của Washington sẽ ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến các nước đang phát triển, và cũng sẽ làm gián đoạn thương mại và hậu cần toàn cầu, ông nói thêm.
Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để đáp trả động thái áp thuế của Mỹ.
Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế mới nhắm vào các công ty Mỹ, cũng như hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm trong nước. Hiện tại, Mỹ nhập khẩu khoảng 70% đất hiếm từ Trung Quốc.
Cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai siêu cường đã dẫn đến sự hỗn loạn của thị trường và xóa sổ hơn 10 nghìn tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu tính đến ngày 7/4, theo Bloomberg.