| Hotline: 0983.970.780

EVNNPT trao quà hỗ trợ người dân trong vùng lũ

Thứ Sáu 20/11/2020 , 14:37 (GMT+7)

Ngày 19/11/2020, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã đến thăm và hỗ trợ người dân trong vùng lũ tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, mỗi địa phương 500 triệu đồng

Chia sẻ cùng nười dân Quảng Nam . 

Chia sẻ cùng nười dân Quảng Nam . 

Tham gia đoàn công tác có ông Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT, ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, ông Trần Thanh Phong – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), cùng lãnh đạo các Ban Truyền thông, Ban Tổng hợp, Truyền tải điện Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Tại UBND tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Đoàn công tác của EVNNPT đã nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thông tin chung về tình hình kinh tế chính trị tại địa phương và những thiệt hại do các đợt bão lũ gây ra tại địa phương. Đoàn công tác cũng đã thông tin với UBND các địa phương về tình hình quản lý vận hành cung cấp điện trên địa bàn trước, trong và sau mùa mưa bão vừa qua, cũng như tình hình triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch – Dốc Sỏi; Dốc Sỏi – Pleiku 2).

Trao quà hỗ trợ người dân vung lũ ở Quảng Ngãi

Trao quà hỗ trợ người dân vung lũ ở Quảng Ngãi

 Đồng thời Chủ tịch HĐTV EVNNPT  Nguyễn Tuấn Tùng đã chia sẽ những khó khăn, mất mát, thiệt hại rất lớn của bà con nhân dân các địa phương. Thông qua UBND tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, EVNNPT đã trao tặng ủng hộ mỗi tỉnh số tiền 500 triệu đồng cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai bão lũ vừa qua.

Thăm hỏi, động viên các đơn vị quản lý vận hành thuộc Truyền tải điện Quảng Nam và Truyền tải điện Quảng Ngãi

Thăm hỏi, động viên các đơn vị quản lý vận hành thuộc Truyền tải điện Quảng Nam và Truyền tải điện Quảng Ngãi

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các đơn vị quản lý vận hành thuộc Truyền tải điện Quảng Nam và Truyền tải điện Quảng Ngãi. Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đã đánh giá cao những nỗ lực ứng phó hiệu quả với các đợt thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trông thời gian qua của các Truyền tải điện nói riêng và PTC2 nói chung. Ông Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị từ nay đến cuối năm, PTC2 và các Truyền tải điện tiếp tục động viên cán bộ, người lạo động đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Chung tay cùng EVNNPT  tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm