| Hotline: 0983.970.780

Fi Việt Nam 2018 - nơi quy tự sự thành công của ngành thực phẩm và đồ uống

Thứ Hai 07/05/2018 , 13:53 (GMT+7)

Triển lãm Food ingredients (Fi) Việt Nam là sự kiện chuyên ngành phụ gia nguyên liệu thực phẩm duy nhất đặc biệt dành cho thị trường các nước Việt Nam – Lào – Campuchia – Myanmar (CLMV).

Sự kiện sẽ một lần nữa được tổ chức tại Tung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC từ 16-18 tháng 5, 2018).

bee-0355092729727

Đây là nơi gặp gỡ và kết nối các cá nhân, chuyên gia, nhà nghiên cứu phát triển sản phẩm và doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng sông MêKông, đang tìm kiếm các giải pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phụ gia nguyên liệu thực phẩm và đồ uống.

Hơn 170 nhà cung cấp quốc tế và nội địa sẽ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mới nhất bao gồm: Amino axit, hương liệu, sản phẩm làm bánh, sản phẩm từ ngũ cốc, cà phê và đậu tương, chất tạo màu, sản phẩm từ sữa và trứng, chất nhũ hóa (emulsifier), enzymes, tinh dầu, chất bảo quản an toàn, gia vị, chất tạo ngọt, vitamin, thực phẩm chức năng và nhiều loại phụ gia nguyên liệu khác. Tại triển lãm, khách tham quan có cơ hội tìm được đúng nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất với mức chi phí hợp lý.

Với quy mô này, sự kiện dự kiến thu hút hơn 4,700 khách tham dự, đặc biệt từ các nước trong khu vực ASEAN.

Trở lại với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sự kiện còn mang đến một khu vực đặc biệt dành riêng cho nguyên liệu đồ uống Beverage ingredients (Bi) nơi giới thiệu nhiều loại nước giải khát và ý tưởng kinh doanh cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thông tin công nghệ mới nhất.

Bên cạnh đó, hơn 30 hội nghị & hội thảo kỹ thuật với sự trình bày của các chuyên gia uy tín sẽ cung cấp các kiến thức và thông tin cập nhật về xu hướng thị trường, nghiên cứu về các nguyên liệu sáng tạo và các giải pháp công nghệ hiện đại.

Để tham dự Fi Việt Nam, quý khách có thể đăng ký miễn phí tại địa chỉ: www.fi-vietnam.net để nhận thẻ đeo vào cửa và tham dự tất cả các hoạt động trong ba ngày sự kiện cùng quả lưu niệm và sách hướng dẫn tham quan từ Ban tổ chức.

Cần thêm thông tin về chương, vui lòng liên hệ:

Cô Cu Thi Xuan Phuong UBM SES

28 3622 2588/phuong.c@ubm.com

uto-0525092728932
Khách hàng tham quan triển lãm
uto-1177092729316
Khách hàng tham quan triển lãm
uto-0895092729119
Ảnh: CTV
uto-0432092728726
Ảnh: CTV
uto-2476092729509
bee-1691092729973
Một số sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm

Thông tin Ban tổ chức

UBM Asia là đơn vị tổ chức triển lãm thương mại lớn nhất Châu Á với hơn 290 sự kiện. Trong năm 2016, chúng tôi kết nối hơn 50,000 doanh nghiệp trưng bày với khách hàng và đối tác thuộc hơn 11 ngành công nghiệp. Hầu hết những sự kiện của chúng tôi đã được tổ chức qua nhiều năm và xây dựng nên thương hiệu uy tín thu hút những chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong ngành từ khắp các quốc gia trên thế giới tham dự.

Với hơn 1,600 nhân viên trên 25 thành phố lớn phối hợp cùng các chuyên gia ở từng khu vực và mạng lưới kết nối rộng trên toàn cầu, UBM Asia cam kết mang đến những sự kiện chuyên nghiệp, chất lượng cao cho toàn thể khách hàng toàn cầu.

 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm