| Hotline: 0983.970.780

Game show về cơ hội việc làm

Thứ Ba 27/08/2019 , 08:52 (GMT+7)

Trong xu hướng những game show giải trí đang thoái trào, làm sao để có những chương trình thay thế bổ ích hơn chính là điều mà các nhà truyền hình phải đắn đo.

MC Lại Văn Sâm làm người cầm trịch chương trình.

Trong tháng 9/2019, một game show mới có tên gọi “Cơ hội cho ai – Whose Chance” được lên sóng VTV3, với sự hợp tác của Manpower - tập đoàn cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu thế giới.

Chương trình “Cơ hội cho ai - Whose Chance” có 16 tập. Mỗi tập có 6 vị sếp là những lãnh đạo của các doanh nghiệp cùng tham gia chiêu mộ nhân tài cho đơn vị mình. Tuy vẫn đảm bảo tính giải trí, nhưng các cuộc phỏng vấn chuyên môn thật sự và các cuộc thương lượng lương bổng thật sự lại đem đến nhiều câu chuyện thú vị và thiết thực cho người chơi cũng như người xem.

Sau nhiều cân nhắc, chương trình “Cơ hội cho ai - Whose Chance” vẫn quyết định chọn gương mặt kỳ cựu - MC Lại Văn Sâm làm người cầm trịch.

Trước giờ “Cơ hội cho ai - Whose Chance” ra mắt công chúng, MC Lại Văn Sâm chia sẻ: “Khi được nhà sản xuất mời tham gia, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhận một show mới, bởi tôi không muốn xuất hiện quá nhiều trên truyền hình. Thế nhưng, qua tìm hiểu format chương trình, tôi cảm thấy khá hứng thú nên nhận lời. Đây là chương trình có yếu tố mới, khá lạ về mặt nội dung so với các chương khác trên truyền hình hiện nay.

Tôi cảm thấy “Cơ hội cho ai – Whose Chance” không phải giải trí đơn thuần, mà giúp các ứng viên, người lao động tìm được vị trí công việc phù hợp, phát huy được khả năng của bản thân. Chúng ta vẫn nói “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, thì đây chính là cơ hội cho những hiền tài thể hiện mình, được trọng dụng, được cống hiến cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế. Rất nhiều người vẫn thường hay tự hỏi: người tìm việc hay việc tìm người?

Theo số liệu công bố thì năm 2018 có hơn 1 triệu người thất nghiệp, rõ ràng họ rất cần việc làm. Nhưng bên cạnh đó, có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang thiếu nhân lực, khát người tài. Nếu hai bên gặp được nhau thì đó là điều may mắn và chương trình này được hiểu nôm na là tạo ra cầu nối để mang lại cơ hội cho cả người lao động và doanh nghiệp.Khi xem chương trình khán giả có thêm hiểu biết, kinh nghiệm tìm kiếm việc làm, thị trường lao động, cơ hội để phát triển nghề nghiệp và học hỏi từ những câu chuyện của các doanh nhân thành đạt”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm