| Hotline: 0983.970.780

Gần 12 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm nay

Thứ Tư 28/10/2015 , 14:33 (GMT+7)

Tính đến đầu năm nay, số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã và tương đương là trên 26 triệu người...

Ngày 28/10 tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ phòng tuyên truyền của 41 tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo và cán bộ tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động của 41 tỉnh, thành phố đã tham dự.

Với mục đích cung cấp thông tin về tình hình thực hiện và những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền hiện nay, hội nghị giới thiệu 3 chuyên đề về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21, một số quy định mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, một số nội dung cần tập trung tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và vai trò đội ngũ cán bộ tham gia công tác tuyền truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21, số người tham gia bảo hiểm xã hội mỗi năm một tăng. Cụ thể, năm 2012 có 10,565 triệu người tham gia; năm 2014 là 11,646 triệu người và dự kiến năm 2015 là hơn 11,983 triệu người.

Trong 3 năm 2012-2014, Bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho trên 18 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Số lượt người được giải quyết chế độ trong năm 2014 tăng 0,9% so với năm 2013 và tăng 18,4% so với năm 2012; đã giải quyết cho gần 403.590 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người hưởng thụ. Phương thức chi trả đã được đa dạng hóa như chi trả thông qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, chi trả thông qua đại diện chi trả xã, bưu điện xã. Việc chi trả qua hệ thống bưu điện đã dần đi vào nền nếp, ổn định và được người dân đánh giá tích cực.

Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn và thực hiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Tính đến đầu năm nay, số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã và tương đương là trên 26 triệu người (chiếm 43%); tại y tế tuyến huyện và tương đương là trên 21 triệu người (chiếm 35%); tại cơ sở y tế tuyến tỉnh là trên 13 triệu người (chiếm 20%); tại sơ sở y tế Trung ương là trên 1 triệu người (chiếm 2%), chưa bao gồm số lượng thẻ do Bộ Quốc phòng cấp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhằm giảm các thủ tục phiền hà trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế...

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm