| Hotline: 0983.970.780

Gần 3.000 lượt nông dân được đào tạo canh tác lúa thân thiện với môi trường

Chủ Nhật 17/04/2022 , 17:25 (GMT+7)

Dự án 'Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam' đạt nhiều kết quả trong đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nông dân.

Ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - Giám đốc Ban Quản lý Dự án chia sẻ về kết quả sau 2 năm triển khai. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - Giám đốc Ban Quản lý Dự án chia sẻ về kết quả sau 2 năm triển khai. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngày 17/4, Hội thảo chia sẻ kết quả của dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam" (Dự án) được tổ chức với sự tham gia của ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - Giám đốc BQL Dự án, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - Phó Giám đốc BQL Dự án, PGS. TS Nguyễn Xuân Hồng - Cố vấn cao cấp của Dự án và đại diện Hội Nông dân tại 24 địa phương tham gia dự án.

Theo ông Mai Bắc Mỹ, hiện nay, ngành nông nghiệp cụ thể là lĩnh vực canh tác lúa đang là nguồn phát thải khí CO2 lớn, với sự quan trọng của ngành lúa gạo, việc thay đổi sang canh tác thân thiện với môi trường là điều tất yếu.

Để làm được điều đó, Dự án được ra đời và kéo dài trong 40 tháng từ tháng 3/2020 - tháng 7/2023 tại 24 tỉnh thuộc cả 3 miền. Giai đoạn 2 năm đầu của Dự án, từ 2/2020 - 2/2022 đã đạt được những kết quả, bài học đáng giá là cơ sở để hoàn thành mục tiêu khi Dự án kết thúc vào năm 2023.

Chia sẻ về kết quả ban đầu, bà Nguyễn Thị Việt Hà cho biết, Dự án đã tổ chức được 6 khóa tập huấn đào tạo giảng viên nguồn cho 142 cán bộ của Hội Nông dân, cán bộ Khuyến nông địa phương và tập huấn kỹ năng truyền thông cho gần 200 cán bộ.

Đặc biệt, sau 2 năm, Dự án đã tổ chức được 154 lớp tập huấn cho 2.800 lượt học viên nông dân về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường. Cùng với đó là hơn 100 sự kiện truyền thông, hội thảo để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về canh tác lúa thân thiện với môi trường cho hơn 5.000 cán bộ và nông dân.

Từ quá trình đào tạo, tuyên truyền nói trên, Dự án đã xây dựng được một mạng lưới cán bộ kỹ thuật hỗ trợ hơn 2.000 hộ trên diện tích hơn 860 ha về canh tác lúa thân thiện với môi trường.

"Những điểm mới của dự án là dựa trên cơ sở nghiên cứu hành vi của bà con nông dân, tập huấn mỗi kỹ thuật/vụ thay vì tập huấn tất cả trong 1 khóa, tài liệu được xây dựng công phu, dễ hiểu và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động để nâng cao hiệu quả”, bà Hà cho biết.

Theo bà Hà, đến nay đã có hơn 2.300 hộ với hơn 7.000 nông dân chuyển từ canh tác lúa truyền thống sang canh tác thân thiện với môi trường.

Canh tác lúa thân thiện với môi trường được nông dân nhiều địa phương hưởng ứng. Ảnh: Tùng Đinh.

Canh tác lúa thân thiện với môi trường được nông dân nhiều địa phương hưởng ứng. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại Bắc Giang, Dự án được triển khai tại 2 huyện là Lạng Giang và Yên Dũng, kết quả giảm được lượng phân hóa học 20-30%; giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (giảm lượng chi phi đầu tư); tăng năng suất lúa từ 7-8 tạ/ha (năng suất: 2,3-2,5 tạ/sào); tăng hiệu quả kinh tế 8- 9 triệu đồng/ha.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, đây là nền tảng cơ bản nhất để triển khai nhân rộng vì tác động môi trường là lâu dài nhưng hiệu quả kinh tế đối với người dân là rõ ràng, dễ thu hút người tham gia.

Ngoài ra, các hộ nông dân đã ý thức sản xuất ra loại gạo thương phẩm an toàn, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng xuất khẩu và bảo vệ sức khoẻ con người có tính lan tỏa, một số hộ khác chưa tham gia mô hình khi thấy hiệu quả cũng đã áp dụng làm theo.

Dự kiến, trong thời gian tới Bắc Giang sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và địa phương triển khai dự án này ở 2 huyện mới là Yên Thế và Hiệp Hòa. Bên cạnh sự đầu tư của Hội Nông dân, các huyện của tỉnh Bắc Giang cũng ủng hộ và hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động của Dự án.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm