| Hotline: 0983.970.780

Gần 900 tỷ đồng giải tỏa công suất cho các nhà máy điện gió

Thứ Hai 30/12/2019 , 13:56 (GMT+7)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao cho Tổng cty Truyền tải điện Quốc gia xây dựng đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo và TBA 220kV Lao Bảo nhằm giải tỏa công suất của các nhà máy điện gió.

Ngày 29/12, tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng cty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức lễ khởi động thổ gói thầu số 11 thuộc Dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo.

Sự gia tăng nhanh chóng các dự án điện gió phía tây Quảng Trị khiến đường dây luôn trong tình trạng quá tải.

Dự án TBA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo có tổng mức đầu tư 876,5 tỉ đồng. Quy mô của dự án gồm 1 TBA 220/110/22kW với 2 máy biến áp có công suất 250 MVA. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, nghiệm thu đóng điện trong năm 2020.

Sau khi hoàn thành TBA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo sẽ nâng tổng công suất tiếp nhận điện từ các nhà máy sản xuất điện (thủy điện, điện gió) tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa lên tới 1000 - 1.200 MW (năng lực hiện tại chỉ mới 300 MW).

Được biết, thời gian qua việc phát triển mạnh mẽ của các dự án năng lượng, đặc biệt là điện gió ở khu vực phía tây Quảng Trị dẫn đến công suất truyền tải trên đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo ngày càng tăng cao. Đặc biệt từ giữa năm 2018 đến nay, đường dây luôn vận hành ở chế độ đầy tải và quá tải.

Trước thực trạng trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao cho Tổng cty Truyền tải điện Quốc gia xây dựng đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo và TBA 220kV Lao Bảo nhằm giải tỏa công suất của các nhà máy trên.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Quảng Trị, tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có trên 70 dự án điện gió đã hoạt động, đang xây dựng, nghiên cứu và khảo sát. Như vậy, sau khi các dự án này hoàn thành và đi vào hoạt động, tỉnh Quảng Trị vẫn còn khoảng 2.500 MW chưa có đường dây truyền tải để giải tỏa công suất phát điện cho các nhà máy điện gió.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng điện gió ở vùng miền núi phía tây trong giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Chính phủ đầu tư xây dựng thêm TBA 500 kV.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm