| Hotline: 0983.970.780

Gắn sân khấu với học đường

Thứ Hai 02/12/2013 , 10:29 (GMT+7)

Tại sân Trường THPT Marie Curie - TPHCM, hơn một ngàn học sinh đã đón nhận buổi diễn đầu tiên của chương trình “Kết nối cộng đồng” do Sân khấu kịch Hồng Vân thực hiện, dưới sự phối hợp của Sở VHTTDL TPHCM.

Tại sân Trường THPT Marie Curie - TPHCM, hơn một ngàn học sinh đã đón nhận buổi diễn đầu tiên của chương trình “Kết nối cộng đồng” do Sân khấu kịch Hồng Vân thực hiện, dưới sự phối hợp của Sở VHTTDL TPHCM.

Giữa không khí kịch nghệ đang yên ắng, chương trình “Kết nối cộng đồng” lóe lên như một tín hiệu lạc quan. Thế nhưng, làm sao giữ lửa cho một đốm sáng vừa nhen lên này?

Sân khấu kịch Hồng Vân với người chèo lái là NSND Hồng Vân nhiều năm qua rất được lòng khán giả. Không ai nghi ngờ về tâm về tài của NSND Hồng Vân. Cho nên việc Sân khấu kịch Hồng Vân xây dựng chương trình “Kết nối cộng đồng” hoàn toàn thuyết phục công chúng.

Theo mong muốn của ê-kíp “Kết nối cộng đồng” thì chương trình biểu diễn sẽ thâm nhập vào các trường tiểu học, trung học và đại học trên địa bàn TP HCM và lan sang các tỉnh thành cả nước, với nội dung luân phiên phản ánh như: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Sức khỏe cộng đồng, Phát triển nông thôn và Giao tiếp học đường.

Mỗi một suất diễn gồm năm phần trong khoảng 60 phút, được tài trợ 6 triệu đồng thì kể ra cũng hơi ít ỏi. Thu hoạch của “Kết nối cộng đồng” không thể tính bằng lợi nhuận, mà phải tính giá trị cảm hóa lâu dài cho những công dân tương lai.

Thật không có gì thú vị hơn, khi lứa tuổi áo trắng được xem trực tiếp những nghệ sĩ thần tượng của họ như: Minh Nhí, Thanh Vân, Mai Phương, Tiến Thành… hóa thân vào từng tiểu phẩm gần gũi và thiết thực.

Nếu chương trình “Kết nối cộng đồng” chỉ kéo dài trong hai tháng cuối năm 2013 thì giấc mơ nâng cao ý thức và nâng cao thẩm mĩ cho học đường sẽ thành một giấc mơ ngắn ngủi. Làm sao để duy trì sức bền của “Kết nối cộng đồng” là một câu hỏi, mà riêng Sân khấu kịch Hồng Vân không thể đơn thương độc mã trả lời!

Cách đây gần hai thập niên, đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành đã bắt tay cùng Quỹ Ford đưa ra khái niệm “Sân khấu học đường” nhanh chóng nhận được sự tán thưởng của nhiều giới, nhiều ngành.

Từ năm 2001, dự án “Sân khấu học đường” chính thức được Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, đưa ra chương trình hành động khá cụ thể.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm phổ biến kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương, bài chòi… thì “Sân khấu học đường” hơi ít tính sinh động để lôi kéo học sinh! Vì vậy, nếu “Kết nối cộng đồng” thành công sẽ cung cấp thêm thực tiễn cho dự án “Sân khấu học đường” kéo dài đến năm 2020!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm