| Hotline: 0983.970.780

Giá dịch vụ y tế điều chỉnh đã tác động mạnh lên CPI

Thứ Tư 24/08/2016 , 13:52 (GMT+7)

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng Tám tăng 0,1% so với tháng Bảy. Theo đó, CPI bình quân tám tháng của năm 2016 so với cùng kỳ năm đã tăng 1,91%.


Giá dịch vụ y tế tăng 8,12%, góp phần làm cho CPI tháng Tám tăng khoảng 0,28%. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)


Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám tăng 0,1% so với tháng Bảy.

Như vậy, CPI tháng này đã tăng 2,57% so với cùng kỳ và tăng 2,58% so với tháng 12 năm 2015. Theo đó, CPI bình quân tám tháng của năm 2016 so với cùng kỳ năm đã tăng 1,91%.

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng Tám tăng 0,09% so với tháng Bảy, tăng 1,83% so với cùng kỳ và tám tháng so cùng kỳ năm 2015 tăng 1,81%.


Nhiều nhóm giảm giá

Đáng chú ý trong tháng này, bên cạnh 6 nhóm có mức tăng giá thì ở chiều ngược lại có đến 5 nhóm hàng hóa giảm giá.

Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng giá mạnh nhất 6,18%, kế đến là nhóm giáo dục tăng 0,47%, may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,14%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,11%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,05% và thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%.

Trong các nhóm giảm giá, giao thông giảm mạnh nhất 1,97%, bên cạnh đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ 0,14%, văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,12%, bưu chính viễn thông giảm 0,03% và nhà ở, vật liệu xây dựng giảm 0,02%.

 

Dịch vụ y tế điều chỉnh giá

Các nguyên nhân dẫn đến tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng Tám, theo bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê phải kể đến, hoạt động điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 2 (bao gồm chi phí tiền lương) của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Điều này đã khiến chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng đến 8,12% và góp phần làm cho CPI tăng khoảng 0,28%.

Ngoài ra, nguyên nhân khác được bà Ngọc nhắc đến là vừa qua một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng học phí theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước cao đã làm cho giá nước sinh hoạt tăng 0,16%, giá điện sinh hoạt tăng 0,18%.

 

Lương thực dồi dào

Tuy nhiên trong tháng này, một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường lại có mức giá giảm do lực cung dồi dào. Cụ thể, nguồn lương thực, thực phẩm trong nước đang tăng mạnh khiến giá lương thực và thực phẩm giảm nhẹ. Thêm vào đó, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở cũng giảm 0,47% do nhu cầu xây dựng giảm cùng với giá thép thế giới giảm.

Một diễn biến khác, trong tháng giá xăng-dầu được điều chỉnh giảm hai lần (ngày 20/7 và ngày 4/8), theo đó giá xăng giảm 1.270 đồng/lít, giá dầu diezel giảm 630 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 370 đồng/lít. Giá xăng dầu giảm làm cho chỉ số giá của nhóm giao thông giảm 1,97% đóng góp 0,17% vào mức giảm chung của chỉ số giá tiêu dùng. Thêm vào đó, từ ngày 1/8, giá gas trên thị trường cũng được điều chỉnh giảm 4.500 đồng/bình 12 kg (giá gas nhập khẩu trong tháng Tám giảm 15USD/tấn chốt giá ở mức 287,5 USD/tấn).

“Đây là tháng thứ 3, giá gas giảm với tổng mức giảm gần 20.000 đồng/bình làm cho chỉ số giá gas giảm 3,13% so với tháng trước,” bà Ngọc cho biết.

 

Giá vàng tiếp tục đi lên

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng vọt ở mức cao nhất trong hai năm trở lại đây. Nguyên nhân được bà Ngọc chỉ ra, tại kỳ họp chính sách tiền tệ trong tháng Bảy, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất mặc dù nhiều số liệu vĩ mô của Mỹ chưa thực sự ổn định và chịu ảnh hưởng của sự kiện Brexit.

Cụ thể, giá vàng thế giới đứng tại mức 1.342 USD/ounce (ngày 15/8) kéo theo giá vàng trong nước bình quân dao động ở mức 3,66 triệu đồng/chỉ vàng SJC.

Về tỷ giá, bà Ngọc cho hay, diễn biến tỷ giá trong nước không có biến động đáng kể, do USD giảm giá so với các đồng tiền khác sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục trì hoãn tiến trình tăng lãi suất. Hiện, tỷ giá VND/USD tháng Tám giảm nhẹ xoay quanh 22.330VND/USD.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm