| Hotline: 0983.970.780

Giả định kịch bản bão ập đến để bàn giải pháp ứng phó

Thứ Ba 31/10/2023 , 08:48 (GMT+7)

VĨNH LONG Các nội dung diễn tập gồm vận hành cơ chế trên sơ đồ mô phỏng các tình huống giả định và thực hành ngoài thực địa.

Điểm sạt lở tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn được công bố tình huống khẩn cấp. Ảnh: Minh Đảm.

Điểm sạt lở tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn được công bố tình huống khẩn cấp. Ảnh: Minh Đảm.

Thiệt hại gần 70 tỷ đồng do thiên tai

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và gây thiệt hại lớn cho sản xuất, đời sống nhân dân địa phương. Nặng nhất là lốc, mưa, gió mạnh làm chết 2 người (do sét đánh), bị thương 1 người, hư hại 91 căn nhà (sập nhà 8 căn, tốc mái 83 căn), 1 trụ sở công an xã, 1 phần mái che nhà ăn của Công ty TNHH C&H MeKong; hư hỏng đổ ngã 2.039ha lúa, 0,2ha cây ăn trái, 0,86ha rau màu.

Sạt lở xảy ra 122 điểm (bao gồm 1 đoạn sụt lún lòng sông trên địa bàn huyện Long Hồ), làm ảnh hưởng trực tiếp 109 hộ dân với chiều dài 3.648m; triều cường làm sạt lở 4 đoạn. Ước tổng thiệt hại gần 70 tỷ đồng; trong đó lốc, mưa lớn gió mạnh gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.

Tại huyện Trà Ôn, bà Trần Thị Bé Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho hay, trong những năm qua, tình hình sạt lở và xâm nhập mặn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Đáng lo, trên địa bàn xảy ra các đoạn đê bao bị sạt lở và các hệ thống kênh rạch bị tràn. Cụ thể, sạt lở tuyến đê bao kênh Xáng ấp Long Thạnh (xã Lục Sĩ Thành), đoạn đê trên tuyến đê bao sông Măng tại khu 5 thị trấn Trà Ôn, tuyến đê bao ở địa bàn xã Tích Thiện… ảnh hưởng nhiều hộ dân sinh sống ven sông.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời tài sản người dân. Ảnh: Minh Đảm.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời tài sản người dân. Ảnh: Minh Đảm.

Trong số này có 2 điểm được UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định tình huống sạt lở nguy hiểm, khẩn cấp và UBND huyện Trà Ôn đề nghị hỗ trợ giải pháp công trình. Hiện tại, UBND huyện Trà Ôn đã khắc phục xong điểm sạt lở trên tuyến đê bao kênh Xáng, ấp Long Thành, xã Lục Sỹ Thành. Riêng điểm sạt lở tuyến đê bao xã Tích Thiện sẽ được đầu tư công trình trong giai đoạn 2024 - 2025.

“Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN huyện phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT – TKCN các xã tăng cường lực lượng xung kích kịp thời hỗ trợ người dân trong công tác di dời đảm bảo an toàn về người và tài sản, đảm bảo sản xuất và kịp thời thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng để có giải pháp hỗ trợ”, bà Trần Thị Thị Bé Sáu nói.       

Công tác khắc phục thiệt hại đến hiện tại là 15,7 tỷ đồng (khắc phục thiệt hại do lốc, mưa lớn gió mạnh trên 10 tỷ đồng; sạt lở gần 5 tỷ đồng) từ nguồn hỗ trợ lúa giống của trung ương, nguồn ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi, nguồn Quỹ PCTT, nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn xã hội hóa và nguồn tổ chức phi chính phủ Pháp.

Diễn tập phòng chống thiên tai

Trong 2 ngày 26 và 27/10/2023, huyện Trà Ôn tổ chức diễn tập PCTT và tìm kiếm cứu nạn quy mô 2 cấp (xã, huyện) với các nội dung diễn tập gồm: vận hành cơ chế trên sơ đồ mô phỏng các tình huống giả định và thực hành diễn tập ngoài thực địa. Trong đó, địa điểm diễn tập vận hành cơ chế cấp xã diễn đập tại Hội trường UBND xã Tân Mỹ, cấp huyện diễn tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện.

Riêng địa điểm thực hành sẽ diễn ra tại 3 xã Tân Mỹ, Nhơn Bình và Lục Sĩ Thành. Trong đó, thực hành xây dựng 10 căn nhà tránh trú bão tại các ấp Sóc Ruộng, Cần Thay, Gia Kiết, Mỹ An (xã Tân Mỹ); tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, phát quà cho hộ dân tại Hội trường UBND xã Tân Mỹ; thực hành chằng chống từ 5-7 căn nhà và tổ chức huấn luyện Đội xung kích PCTT tại xã Nhơn Bình và thực hành xử lý gia cố, khắc phục sạt lở đê bao khu vực ấp Long Thạnh (xã Lục Sĩ Thành). Lực lượng tham gia diễn tập cấp xã gồm 90 người, cấp huyện 197 người.

Diễn tập gia cố đê bao ấp Long Thành, xã Lục Sĩ Thành. Ảnh: Minh Đảm.

Diễn tập gia cố đê bao ấp Long Thành, xã Lục Sĩ Thành. Ảnh: Minh Đảm.

Diễn tập PCTT - TKCN huyện Trà Ôn tình huống đặt ra là cơn bão số N dự báo di chuyển vào đất liền qua địa phận các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh. Kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch nên diễn biến tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có địa bàn huyện Trà Ôn dự báo sẽ phức tạp.

Cuộc diễn tập bao gồm 2 phần chính là vận hành cơ chế và thực hành xử trí tình huống. Trong đó có các cuộc họp hội ý Thường trực Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN, hợp Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện bàn kế hoạch ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai do bão kết hợp triều cường.

Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá nội dung kịch bản diễn tập được tập luyện nhiều lần, đã đóng góp, chỉnh sửa phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương, do đó cần bám sát nội dung trình bày ngắn gọn tập trung, nhưng không quá máy móc, khô cứng làm giảm tính chủ động.

Trước khi diễn tập, ông cũng lưu ý địa phương cần rà soát lại các điều kiện để đảm bảo buổi diễn tập diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng kịch bản theo kế hoạch được duyệt. Sau diễn tập, phải tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm đánh giá mạnh, yếu trên từng mặt, từng giai đoạn, sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện với cơ quan tham mưu cấp tỉnh; cũng như đề xuất nội dung, kịch bản cho lần diễn tập sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định diễn tập PCTT-TKCN là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị địa phương. Đây là một trong những giải pháp phi công trình mà tỉnh đã duy trì nhiều năm qua và đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về thiên tai và quản lý rủi ro do thiên tai gây ra. Trong diễn tập PCTT, đặc biệt là ở cấp huyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cả hệ thống chính trị mà đầu mối là vai trò của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN.

Bà Trần Thị Bé Sáu, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Trà Ôn cho biết, qua diễn tập, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trong PCTT cũng như nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác điều hành xử trí các tình huống như mưa bão, sạt lở… Đặc biệt là, lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ nâng cao kinh nghiệm công tác sơ cứu, thực hành các biện pháp chằng chống nhà, khắc phục sạt lở, bảo vệ tài sản cho người dân, nhà nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ diễn tập, UBND huyện Trà Ôn tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 100 lượt hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Mỹ, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Trong khuôn khổ diễn tập, UBND huyện Trà Ôn tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 100 lượt hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Mỹ, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng. Ảnh: Minh Đảm.

Theo ông Huỳnh Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Lục Sĩ Thành, thời gian qua trên địa bàn xã, các loại hình thiên tai như hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông diễn biến hết sức phức tạp. Trong tình hình đó, xã đã huy động lực lượng tại chỗ cũng như đề nghị cấp trên hỗ trợ gia cố các tuyến đê bao xung yếu để bảo vệ mùa màng cho sản xuất, bà con nhân dân. Đồng thời đóng các cống bọng ngăn mặn trữ ngọt đảm bảo sản xuất cho người dân ổn định.

Đặc biệt, điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn ấp Long Thạnh dài 147m được Ban Chỉ đạo Diễn tập PCTT-TKCN huyện năm 2023 chỉ đạo khắc phục với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, đến nay cơ bản đã khắc phục xong. Qua đó, bà con nhân dân xã yên tâm hơn. Theo dự báo, hạn – mặn mùa khô 2023 – 2024 sẽ đến sớm, Ban Chỉ đạo PCTT -TKCN xã đã chủ động các phương án ứng phó bởi những năm trước xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng 1-2km, cường độ mặn cao ảnh hưởng rất lớn đến vườn cây ăn trái, rau màu, thủy sản của người dân.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Công đoàn Bộ NN-PTNT thăm hỏi đoàn viên công tác nơi biên giới hải đảo

Ngày 17/5, Công đoàn Bộ NN-PTNT thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Kiểm ngư vùng V.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

8 con bò bị sét đánh chết sau trận mưa lớn

Quảng Bình Trận mưa lớn kèm sét đã đánh chết 8 con bò của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến ở thành phố Đồng Hới.