| Hotline: 0983.970.780

Giá heo hơi có thể lên mức 70.000 - 80.000 đồng/kg

Thứ Sáu 11/10/2019 , 09:07 (GMT+7)

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá heo hơi ở Đông Nam bộ tăng liên tục với mức tăng nhanh chưa từng thấy trong lịch sử.

13-18-30_gi_heo_hoi_tng_nhnh_chu_tung_thy
Một trại heo ở Đông Nam bộ.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, đến ngày 10/10, giá heo hơi phổ biến trên địa bàn tỉnh này đã ở mức 58.000 đồng/kg, thậm chí có những trang trại bán được với giá trên 60.000 đồng.

Giá heo hơi ở Đồng Nai nhìn chung đang tăng liên tục với mức cao trong những ngày qua. Có ngày tăng 1.000 đồng, ngày khác tăng 1.500 đồng, thậm chí có ngày tăng hơn 2.000 đồng/kg. Xu hướng tăng giá này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Với việc tăng giá liên tục từ đầu tháng 10 đến nay, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng, giá heo hơi ở Đồng Nai đã tăng tới 15.000 đồng/kg so với cuối tháng 9. Theo ông Đoán, đây là mức giá tăng nhanh nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi heo ở Đồng Nai, và quan trọng hơn, đây là tăng giá thật vì thiếu hụt nguồn cung chứ không phải tăng giá ảo. Trước đây, đã từng có những thời điểm giá heo hơi tăng cao như năm 2006 hay 2018, nhưng mức tăng không nhanh như hiện nay, và những lần tăng đó, ít nhiều có tính chất tăng giá ảo.

TS Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cũng xác nhận, ngành chăn nuôi heo ở Đông Nam bộ đang chứng kiến đợt tăng giá nhanh chưa từng thấy.

Nguyên nhân chính làm cho giá heo hơi đang tăng nhanh ở Đông Nam bộ là tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ông Nguyễn Kim Đoán cho biết, ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, theo thông tin từ Sở NN-PTNT, đàn heo hiện đã giảm tới khoảng 50% do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Nhưng trên thực tế, tổng đàn có thể còn giảm nhiều hơn thế.

Trong khi đó, việc tái đàn đang gặp rất nhiều khó khăn, mà trước hết là nguy cơ tái dịch. Ở Đồng Nai, thời điểm dịch tả lợn Châu Phi bùng phát mạnh nhất mới cách đây khoảng 1 tháng, nên việc tái đàn chưa được tính tới trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Mặt khác, có những trại bị nhiễm dịch từ khoảng 3 tháng trước, khi thấy dịch trên địa bàn đã có vẻ êm nên quyết định tái đàn, thì lại tiếp tục xảy ra dịch trên đàn mới. Do đó, nhìn chung các hộ chăn nuôi đều đang rất e ngại với việc tái đàn, dù như thường lệ, đây là thời điểm mà ngành chăn nuôi heo bắt đầu cho lứa heo sẽ xuất bán vào dịp tết.

Việc thiếu hụt trầm trọng con giống cũng là cản trở lớn cho việc tái đàn, khi mà dịch tả lợn Châu Phi đã “quét” qua nhiều trang trại có đàn nái một vài trăm con ở Đồng Nai và nhiều tỉnh khác thuộc Đông Nam bộ.

Chính vì vậy, các dự báo đều cho rằng giá heo hơi ở Nam bộ từ nay đến cuối năm sẽ còn tiếp tục tăng cao bởi nguồn cung bị thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch. Người tiêu dùng Việt Nam nhìn chung vẫn đang quá quen sử dụng thịt heo, nên thịt gà, thịt bò và các loại thịt khác chỉ bù đắp được phần nào sự thiếu hụt thịt heo trên thị trường.

Không chỉ Việt Nam mà giá heo hơi cũng như giá thịt heo đang có xu hướng tăng trên toàn cầu. Theo TS Nguyễn Quốc Đạt, năm nay, do tổng đàn bị thiệt hại nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi, Trung Quốc có thể bị thiếu hụt tới 10 - 12 triệu tấn thịt heo. Trong khi đó, lượng thịt heo xuất khẩu trên toàn cầu thường ở mức khoảng 10 triệu tấn. Như vậy, lượng thịt heo xuất khẩu của cả thế giới trong năm nay, chỉ vừa đủ với mức thiếu hụt của riêng thị trường Trung Quốc.

Với sự thiết hụt từ nguồn cung trong nước, TS Đạt dự báo rằng, từ nay đến cuối năm 2019, giá heo hơi ở Đông Nam bộ có thể tăng lên tới mức 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm