| Hotline: 0983.970.780

Giá heo tăng lên gần 39 ngàn đồng/kg, người nuôi thở phào... thoát lỗ!

Thứ Hai 17/07/2017 , 08:01 (GMT+7)

Ngày 16/7, theo ghi nhận PV, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thương lái đã mua ở mức 38,5 ngàn đồng/kg, tức cao hơn giá thành sản xuất 3.000-4.000 đồng/kg, nghĩa là người chăn nuôi đã "thoát lỗ".

11-43-08_h1jpg
Giá heo hơi ngày 17/7 đạt mức 38,5 ngàn đồng/kg người chăn nuôi đã thoát lỗ

Đây có thể coi là đợt tăng giá cao nhất trong vòng bảy tháng trở lại đây, dù vẫn còn thấp hơn khoảng 2.000-3.000 đồng/kg so với giá heo ở các tỉnh phía Bắc.

Ông Vy Hướng Mạnh, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, từ chỗ nuôi 1.000 con heo, nay giảm còn 400 con heo thống kê cho biết, từ ngày 1-9/7 giá heo đứng ở mức 24 ngàn đồng/kg; ngày 10/7 bỗng vọt được 27 ngàn đồng; ngày 12/7 là 29 ngàn đồng; ngày 13/7 là 31 ngàn đồng; ngày 14/7 lên 33 ngàn đồng; ngày 15/7 tăng 37 ngàn đồng và ngày 16/7 đạt mức 38,5 ngàn đồng/kg. "Với mức giá này các hộ chăn nuôi có lãi, nhiều hộ đã bán ra và không còn ý định găm hàng như trước, vì họ cần có đồng vốn để tiếp tục tái đàn", ông Mạnh nói.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, PCT Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, heo hơi tăng giá đột biến những ngày gần đây là do lượng heo tồn đã hết, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sau cuộc “khủng hoảng giá” kéo dài hơn 7 tháng qua đã bị suy kiệt, không còn khả năng tái đàn.

Bên cạnh đó, có một phần là thị trường Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu heo trở lại theo đường tiểu ngạch, tuy không đáng kể. Ngoài ra, các doanh nghiệp chăn nuôi vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã giảm heo tồn khá lớn nên việc cung ứng ra thị trường cũng giảm theo.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thị trường heo hiện đã ổn định, heo thịt đã ngang bằng với nhu cầu của thị trường. Tại tỉnh Đồng Nai, theo thống kê đã giảm nửa triệu đàn heo so cách đây 3-4 tháng. Hiện số lượng heo có trọng lượng từ 60-80kg còn khoảng 234 ngàn con (tính tròn); heo trọng lượng từ 80-100 kg còn 170 ngàn con; heo trọng lượng trên 100kg còn khoảng 70 ngàn con. Ước tính mỗi ngày, địa phương này xuất chuồng gần 9.000 con, trong đó 80% xuất đi ngoài tỉnh.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.

Bình luận mới nhất