| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Giá rau xanh cao ngất ngưởng do... ông trời

Thứ Tư 29/07/2015 , 06:54 (GMT+7)

Một tiểu thương bán rau tại chợ Hoa Lư (TP. Pleiku) cho biết, hiện giá mỗi ký hành lá lên đến 30.000đ. Nếu đi chợ đầu mối muộn một tý thì sẽ không có hành để mua về bán.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục có mưa lớn nên giá các loại rau gia vị và rau xanh cao ngất ngưởng.

Tìm hiểu từ lão nông có thâm niên trồng rau là Võ Văn Minh trú thôn 3, xã An Phú (TP.Pleiku) được biết, do mùa mưa ở Gia Lai dai dẳng trong thời gian qua nên bà con không trồng hành lá. Vì vậy, mặt hàng này được vận chuyển từ Bình Định lên. Phải đến khoảng tháng 10 dương lịch, khi mưa đã ngớt thì bà con mới trồng hành lá.

 Cũng theo ông Minh, vựa rau An Phú không chỉ là nơi cung cấp rau xanh cho người dân tỉnh Gia Lai mà còn cho nhiều tỉnh khác. Thời điểm này không trồng được hành lá, bà con quyết định trồng các loại rau xanh.


Xà lách tăng từ 15.000đ/kg lên 20.000đ/kg; dưa leo từ 9.000đ/kg lên 13.000đ/kg…

Tuy nhiên, không như cách đây chừng chục năm, nông dân ở đây sống thoải mái nhờ rau. Rau bán đi Đăk Lăk và các tỉnh miền Trung. Giờ thì rau Đăk Lăk còn chuyển về đây khiến giá cả rất thất thường, nhiều lúc nông dân lỗ chỏng vó.

“Hơn 1 tuần trước, gia đình tôi phải bán như cho 2 sào xà lách. Bây giờ giá lên cao thì không còn cây nào để bán”, lão nông dân buồn rầu nói.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, cách đây 1 tuần, giá rau xà lách nông dân bán cho thương lái chỉ có 2.500đ/kg thì nay là 9.000đ/kg; dưa leo trước 2.500đ/kg, nay là 5.000đ/kg; đậu cô-ve trước là 6.000đ/kg, thì nay đã lên 9.000đ/kg...

Theo một tiểu thương bán rau tại chợ Hoa Lư, một tuần nay, giá các loại rau, củ, quả bán lẻ đã tăng khá. Cụ thể, rau xà lách tăng từ 15.000đ/kg lên 20.000đ/kg; dưa leo từ 9.000đ/kg lên 13.000đ/kg…

 Những con số trên cho thấy đang tồn tại một nghịch lý, đó là vựa rau An Phú chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku chừng 10 cây số, song người nông dân vẫn không thể nào được hưởng đúng và đầy đủ thành quả do mình một nắng hai sương làm ra.

Bởi sản phẩm mà họ làm ra bán cho những thương lái tại đồng ruộng rất rẻ mạt, trong khi đó các tiểu thương bán lẻ cho người tiêu dùng giá cao ngất ngưởng.

15-44-03_1-1
Ông Minh tâm sự về vụ rau vừa rồi

15-44-03_2-1
Hành lá đang đắt như tôm tươi

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.