| Hotline: 0983.970.780

'Giải oan' cho hai nghi phạm đánh bom Bangkok

Thứ Sáu 21/08/2015 , 10:24 (GMT+7)

Hiện có ít nhất 10 người bị nghi có dính líu đến vụ đánh bom, nhưng những nghi phạm chính có thể là người nước ngoài./ Phát hiện 1 phụ nữ có liên quan đến vụ đánh bom ở Bangkok

Hai người đàn ông bị tình nghi có vai trò trong vụ đánh bom Bangkok đã được xác nhận không có gì liên quan đến vụ khủng bố được xem là khủng khiếp nhất ở Thái Lan trong nhiều năm qua.

Hai người này được máy ghi hình an ninh tự động quay được, cho thấy họ đứng ngay trước nghi phạm chính mặc áo phông màu vàng trước thời điểm quả bom được kích hoạt tại đền thờ Erawan khiến 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Một trong hai người là công dân Trung Quốc, đến Thái Lan du lịch và được người kia làm hướng dẫn viên đưa đến đền thờ để thăm thú. Công dân Trung Quốc đã trở về nước 1 ngày sau vụ đánh bom mà không hề hay biết mình bị nghi ngờ.

Cảnh sát Thái Lan cho hay, nghi phạm chính vẫn chưa lộ tung tích nhưng họ tin rằng anh ta chưa thể rời Thái Lan.

Hiện có ít nhất 10 người bị nghi có dính líu đến vụ đánh bom, nhưng những nghi phạm chính có thể là người nước ngoài.

Thái Lan cũng đang điều tra xem động cơ và thủ phạm có phải liên quan đến một tổ chức khủng bố quốc tế hay không.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.