| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp để Ninh Thuận ứng phó với khô hạn hiệu quả

Chủ Nhật 24/05/2020 , 19:18 (GMT+7)

Ngày 24/5, Đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận về công tác ứng phó hạn hán.

Hồ đập cạn kiệt

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết: Mùa mưa năm 2019 trên địa bàn tỉnh kết thúc sớm, lượng mưa thấp, kết hợp nắng nóng nên lượng nước tích trữ tại các hồ rất thấp.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình ứng phó với hạn hán. Ảnh: Kim Sơ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình ứng phó với hạn hán. Ảnh: Kim Sơ.

Tính đến ngày 22/5 dung tích của 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn 23,94/194,49 triệu m3 (chiếm 12,31%). Đáng chú ý, trong 21 hồ chưa trên địa bàn có 9 hồ chứa nước có dung tích trên mực nước chết và xấp xỉ mực nước chết. 11 hồ chứa nước dưới mực nước chết và 1 hồ chứa hết nước (hồ Ông Kinh). Bên cạnh đó, dung tích hồ Đơn Dương còn 50,26/165 triệu m3­­ (chiếm 30,46%).

Từ đầu tháng 5/2020 đến nay trên địa bàn tỉnh có 180hộ/703 khẩu có khó khăn về nước sinh hoạt và đã được chính quyền địa phương, lực lượng quân đội,... chở nước cung cấp đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không để nhân dân thiếu nước.

Tuy nhiên nếu từ nay đến tháng 6/2020 trên địa bàn không mưa, các khu vực có khả năng thiếu nước sinh hoạt cần phải chở nước phục vụ cho người dân khoảng 12.156 hộ với 49.475 khẩu.

Cũng theo ông Cương, do hạn hán thiếu nước nên vụ ĐX 2019-2020, toàn tỉnh phải dừng sản xuất khoảng 7.873 ha gồm hơn 4.556 ha lúa, hơn 3.317 ha màu. Diện tích bị thiệt hại hơn 204 ha.

Về kế hoạch sản xuất Hè Thu, tỉnh chỉ bố trí sản xuất các khu tưới của hệ thống Sông Pha, Lâm Cấm, vùng đầu kênh Nam, kênh Chàm, kênh Bắc của đập Nha Trinh và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý, với tổng diện tích vụ hơn 17.159 ha gồm lúa, màu và thủy sản. Còn diện tích dừng sản xuất do thiếu nước tưới khoảng 15.360 ha, trong đó diện tích lúa 10.837 ha; màu 4.523 ha.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra đập dâng Tân Mỹ. Ảnh: Kim Sơ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra đập dâng Tân Mỹ. Ảnh: Kim Sơ.

Đối với chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, ngành nông nghiệp và các địa phương đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp nên đến nay tình hình cơ bản ổn định…

Giải pháp để Ninh Thuận ứng phó với khô hạn

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương và đánh giá cao tỉnh Ninh Thuận cùng các Sở ngành, trong đó có ngành nông nghiệp đã có chủ động xây dựng kịch bản ứng phó ngay từ đầu vụ ĐX 2019-2020, từ đó đã giảm mức thiệt hại thấp nhất cho người dân.

“Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta chuyển ngay hàng nghìn ha ngừng sản xuất vụ ĐX cũng như lên kế hoạch giải quyết nước sạch cho dân như thế nào, giải quyết nước uống cho đàn gia súc ra sao, rất căn cơ bài bản. Đó là nhờ chúng ta đã sớm có kịch bản, kế hoạch, hành động rất kịp thời, chủ động mang tính ứng phó với đại hạn.

Chính vì thế cho đến giờ phút này, tỉnh Ninh Thuận đã hạn chế đến mức thấp thiệt hại. Còn vụ ĐX, tỉnh đã thu hoạch xong 25.000 ha cho năng suất tốt tới 6,2 tấn/ha. Việc giải quyết nước sinh hoạt cho người dân trong toàn tỉnh cũng được đảm bảo. Cụ thể, như nhà máy nước Phan Rang đến giờ phút này chưa có vấn đề gì, kể cả cho một phần nội đô và một phần ở Ninh Hải. Bên cạnh đó, 40 nhà máy nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn quản lý, khai thác, đến nay đã hoạt động, khai thác, tận dụng mọi nguồn, đảm bảo cơ bản nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đi kiểm tra cụm đầu mối Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Ảnh: Kim Sơ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đi kiểm tra cụm đầu mối Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Ảnh: Kim Sơ.

Hiện nay chỉ còn 180 hộ với 703 khẩu thiếu nước sinh hoạt, nhưng địa phương đã có kịch bản cụ thể đến từng đơn vị phải có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chủ động cân đối nguồn nước để phục vụ sản xuất vụ hè thu, để tránh thiệt hại”, Bộ trưởng đánh giá cao công tác chỉ đạo ứng phó, phòng chống hạn bằng các nhóm giải pháp tổng thể của tỉnh Ninh Thuận trong năm 2020.

Tuy nhiên Bộ trưởng lưu ý địa phương trong thời gian tới tiếp tục rà soát số hộ thiếu nước sinh hoạt hiện tại cũng như xây dựng kịch bản việc cấp nước sinh hoạt cho người dân nếu hạn hán kéo dài đến tháng 8.

“Chúng ta không để người dân khát, thiếu nước sinh hoạt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phải đảm bảo nước cho chăn nuôi gia súc bằng mọi giá”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, khi hồ Tân Mỹ hoàn thiện vào tháng 3/2021, chúng ta phải đánh giá lại toàn bộ nhu cầu sản xuất ở trong vùng để hoạch định lại chiến lược. Bộ NN-PTNT sẽ bàn với tỉnh Ninh Thuận tái cơ cấu lại toàn bộ các đối tượng sản xuất.

Bởi không phải có hồ để tăng diện tích cây lúa mà chúng ta phải bố trí lại cơ cấu sản xuất với các đối tượng tham gia sản xuất theo hướng vẫn tiết kiệm tài nguyên nước một cách triệt để nhất, nhưng cho ra giá trị sản xuất nông nghiệp cao nhất. 

“Chúng tôi sẽ bàn với tỉnh về chương trình tái cơ cấu nông nghiệp đưa vào các đối tượng cây trồng mà tiêu thụ nước ít nhất nhưng cho giá trị cao nhất đồng thời bố trí những cây con, vật nuôi một cách phù hợp và gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch và các dạng hình kinh tế khác. Ví dụ như kinh tế năng lượng- một năng lượng tái tạo ở vùng này rất tốt. Do đó, chúng ta sẽ tổng hòa hết các lợi thế về kinh tế, triệt để tận dụng tài nguyên nước của công trình đại thủy lợi này, nhằm tham gia chuỗi giá trị dài nhất, cao nhất cho vùng này”, Bộ trưởng chia sẻ.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận như hỗ trợ giống cho diện tích dừng sản xuất vụ hè thu 2020 do hạn hán để tái sản xuất; hỗ trợ gạo cứu đói các hộ dân không có nước sản xuất từ vụ hè thu năm 2019 cho đến nay, hỗ trợ vắc xin và hóa chất để thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, lở mồm long móng... Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhất trí và yêu cầu tỉnh rà soát lại và có báo cáo cụ thể để Bộ xem xét giải quyết...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm