| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp quản lý bệnh lem lép hạt

Thứ Tư 27/07/2016 , 07:10 (GMT+7)

Sau thành công tại Đồng Tháp, Cty CP Nông Dược HAI (mã HAI) tiếp tục thực hiện buổi toạ đàm trực tiếp Aviso - “Đòng to, bông lớn, khỏi lo lem lép” với sự tham gia của hơn 1.000 nông dân tại tỉnh Long An vào cuối tuần qua.

07-13-19_h1
Hơn 1.000 nông dân đã tham gia ngày hội tại Long An nhằm cùng tìm ra các giải pháp quản lý tốt bệnh lem lép hạt

 

Hiện lúa hè thu ở khu vực ĐBSCL đang trong giai đoạn đòng, trổ và trổ đều và tỏ ra mẫn cảm với các loại dịch hại, trong đó phổ biến nhất là lem lép hạt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và năng suất khi thu hoạch.

Từ đó, HAI đã phối hợp với Chi cục BVTV Long An tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu sản phẩm Avsio 350SC nhằm hỗ trợ bà con nông dân giải quyết nỗi lo về bệnh lem lép hạt. Đây cũng là sản phẩm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN-PTNT đề cử là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015.

Aviso 350SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có đặc tính nội hấp, tiêu diệt triệt để nấm bệnh nằm sâu trong tán lá và đặc biệt trừ được các loại nấm bệnh đã kháng thuốc. Khi kết hợp với Beam 75WP và Bonny 4SL (Bộ BBA: Beam - Bonny - Aviso) sẽ mang lại giải pháp phòng trị toàn diện và triệt để các bệnh quan trọng hại lúa trong suốt vụ với 3 lần phun kết hợp

Tại ngày hội, HAI cũng đã giới thiệu sản phẩm phân bón lá Hoàng Hổ SI cung cấp NPK, Silic và Acid Humic có chức năng điều hoà sinh trưởng cây trồng, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Trong điều kiện thời tiết vụ hè thu, sử dụng phân bón lá nói chung và đặc biệt là Hoàng Hổ SI còn giúp cây trồng phát triển cứng cáp, chống đổ ngã và chống chọi tốt với các loại sâu bệnh hại.

07-13-19_h3
Các sản phẩm phân bón lá chất lượng cao của HAI đã nhận được sự quan tâm lớn từ bà con nông dân

 

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã hướng dẫn bà con ghi chép nhật ký sản xuất, thực hiện truy xuất nguồn gốc đầu vào các loại giống, phân bón và thuốc BVTV, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Long An.

Ngoài nhiệm vụ chính là tư vấn kỹ thuật, HAI mong muốn các ngày hội khuyến nông này sẽ trở thành điểm đến tin cậy, tạo điều kiện cho nông dân an tâm tìm mua các loại phân bón, thuốc BVTV chính hãng do Cty sản xuất và phân phối, không sợ nhầm lẫn với các loại hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Năm nay, diện tích xây dựng cánh đồng lớn ở Long An đạt 30.000ha. Dự tính đến năm 2020 sẽ tăng lên 110.000ha, trong đó lúa là cây trồng chủ lực. Việc hỗ trợ bà con nắm bắt được xu hướng thị trường và các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại sẽ góp phần nâng cao thu nhập nông dân, tạo tiền đề triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Được biết, doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của HAI ước đạt 654 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ước đạt 38 tỷ đồng, tăng 27% so cùng kỳ 2015.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm