| Hotline: 0983.970.780

Giảm giá thành - chìa khóa mở cửa cơ hội của nghề nuôi tôm

Thứ Tư 14/02/2024 , 09:25 (GMT+7)

TIỀN GIANG Nuôi an toàn, giảm chi phí, giá thành chính là chìa khóa mở cánh cửa cơ hội của nghề nuôi tôm trong những năm sắp tới.

Ông Ngô Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Tuấn Hiền. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Ngô Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Tuấn Hiền. Ảnh: Minh Đảm.

Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản chất lượng cao Tuấn Hiền (trụ sở tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, có danh tiếng vững chắc và trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Những ngày đầu xuân, ông Ngô Minh Tuấn - Giám đốc doanh nghiệp có những chia sẻ với khách hàng, đối tác về hoạt động sản xuất trong thời gian qua và những kinh nghiệm có thể áp dụng trong thời gian tới.

Công ty đang có 5 khu với diện tích gần 40ha nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, doanh nghiệp đã thay đổi liên tục, cập nhật kịp thời công nghệ tiên tiến áp dụng vào quy trình sản xuất, đồng thời tích cực chia sẻ với đối tác và khách hàng.

Công ty áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, đặc biệt ứng dụng phần mềm quản lý trên điện thoại. Qua đó, người quản lý có thể kiểm tra được các chỉ tiêu về chất lượng môi trường nuôi cũng như dự đoán được tình hình sức khỏe tôm, nhanh chóng khắc phục các yếu tố bất lợi.

Với mô hình nuôi nhiều giai đoạn (3-4 giai đoạn) trong nhà kính, chi phí nuôi giảm xuống thấp. Giai đoạn 1-2, tôm được nuôi trong ao ương nhỏ nên giảm chi phí về công nhân, điện, xử lý môi trường… Đồng thời, sức khỏe tôm được quản lý tốt. Tôm lớn nhanh, không có dịch bệnh. Giai đoạn ương giảm từ 30-40% chi phí so với mô hình thả nuôi trực tiếp ra môi trường của nhiều bà con đang áp dụng hiện nay.

Hiện, Công ty đang nuôi tôm kích cỡ 30 con/kg, trung bình là 25 con/kg. Những tháng đầu năm 2023, sức tiêu thụ tôm của thị trường kém, nhưng nhờ nuôi được size lớn, tôm của công ty bán cho khách hàng tại Hà Nội và chợ đầu mối Bình Điền vẫn thu được mức giá cao.

Đầu tháng 12/2023, tôm kích cỡ 25 con/kg, thị trường Hà Nội có giá khoảng 165.000 đồng/kg, chợ đầu mối Bình Điền thấp hơn 10.000 đồng/kg và thấp nhất là giá từ các nhà máy chế biến.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại trang trại của Công ty Tuấn Hiền (huyện Tân Phú Đông). Ảnh: Minh Đảm.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại trang trại của Công ty Tuấn Hiền (huyện Tân Phú Đông). Ảnh: Minh Đảm.

Bên cạnh nuôi tôm, Công ty Tuấn Hiền còn là đại lý phân phối thức ăn thủy sản, con giống và các chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm công nghệ cao. Công ty có đội ngũ kỹ thuật thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình; hướng dẫn khách hàng nuôi tôm an toàn sinh học; hỗ trợ về đầu tư, giảm chi phí sản xuất. Hiện tại, công ty đang áp dụng cho các khách hàng tỉnh Tiền Giang mô hình này.

“Định hướng của chúng tôi là đi đầu về công nghệ và là mô hình mẫu cho khách hàng. Để làm được điều đó, chúng tôi thay đổi từng ngày, từng giờ nhằm thích ứng với môi trường, thời tiết và giá cả tôm hiện nay. Đạt được hiệu quả, công ty áp dụng cho tất cả khách hàng bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm tại các hội thảo, cho bà con nuôi tôm trong và ngoài tỉnh đến tham quan farm nuôi.

Chúng tôi mong muốn bà con nâng cấp mô hình nuôi của mình từng bước một, từ mô hình nhỏ, ban đầu có ao ương, nhà kính rồi nâng cấp dần lên để an toàn và chia ra 3-4 giai đoạn nhằm giảm rủi ro, nuôi tôm size lớn sẽ bán được giá. Đến thời điểm này, giá tôm chưa thấy có nhiều khả quan, tuy nhiên chúng tôi muốn chia sẻ đến bà con rằng, bà con nên hướng đến nuôi an toàn, giảm chi phí mỗi công đoạn một ít thì nuôi tôm vẫn còn cơ hội trong những năm sắp tới”, ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ.

Với sản phẩm đa dạng và chất lượng cao, quy trình nuôi trồng hiện đại và bền vững, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dịch vụ khách hàng tận tâm, Công ty cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thủy sản chất lượng cao, đảm bảo an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Những ngày đầu xuân mới, Công ty Tuấn Hiền kính chúc quý lãnh đạo, khách hàng và đối tác “Năm mới thắng lợi mới”.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm