| Hotline: 0983.970.780

Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô cấp quốc gia

Chủ Nhật 23/02/2020 , 08:01 (GMT+7)

BTC Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cho biết, Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 10/3 Âm lịch (tức từ ngày 24/3 - 2/4/2020). Ảnh: Mai Chiến.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 10/3 Âm lịch (tức từ ngày 24/3 - 2/4/2020). Ảnh: Mai Chiến.

Với chủ đề: “Linh thiêng nguồn cội, Đất tổ Hùng Vương”, giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 10/3 Âm lịch (tức từ ngày 24/3 - 2/4/2020) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ) và các vùng lân cận.

Năm 2020 là năm chẵn, giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức quy mô cấp quốc gia do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức. Bên cạnh đó, có sự tham gia của các tỉnh: Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Thừa Thiên Huế.

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trong đó, lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) sẽ do Bộ VH-TT&DL chủ trì; các hoạt động phần lễ, phần hội khác sẽ do tỉnh Phú Thọ và các tỉnh tham gia phối hợp tổ chức.

Theo kế hoạch, năm nay sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao sau chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng.

Xem thêm
Tuấn Hưng hoàn tiền vé cho khán giả vì hát không tốt

Sáng 16/4, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ việc hoàn trả tiền cho các khản giả cảm thấy không hài lòng ở Show diễn 'Gửi ngàn lời yêu' diễn ra vào ngày 14/4.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận mở đầu gặp U23 Kuwait'

HLV Hoàng Anh Tuấn nói về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Kuwait ở vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.