| Hotline: 0983.970.780

Giống bơ lùn siêu sớm: Trái to, cơm dày, cực ngon

Thứ Tư 10/07/2019 , 14:04 (GMT+7)

Đây là giống bơ lùn, sớm cho trái, năng suất cao. Cây trồng khoảng 18 tháng, ngang lưng người thì bắt đầu cho trái. Trái rất to, bình quân khoảng 800gr/trái, cơm vàng dày, ăn cực ngon.

12-13-58_1
Cây bơ lùn trái thuận tiện việc chăm sóc, trồng trong nhà kính làm nông nghiệp sạch. Ảnh: Đảm Vũ.

Bơ là một trong những loại trái cây đặc sản của các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên. Cây bơ đã giúp không ít nhà vườn ăn nên làm ra. Chính vì vậy mà không ít nhà vườn ở miền Tây đã không ít lần mang cây giống về trồng. Tuy nhiên, không nhiều những mô hình thành công như mong đợi.

Nhưng mới đây, anh Nguyễn Thanh Sơn, một nông dân có nhiều năm kinh nghiệm làm vườn, đã lai tạo thành công giống bơ cao sản cho năng suất và chất lượng ổn định, thích nghi với các điều kiện biến đổi khí hậu. Khi cho ra mắt giống bơ này anh đã khiến nhiều nhà vườn phải nể phục. Những cây bơ lùn bé nhỏ sum suê bông và trái được anh Sơn trồng đại trà trong vườn nhà, đặt tên là bơ Thanh Sơn.

12-13-58_15888fc319f3fdd4e2
Cây bơ Thanh Sơn thích nghi tốt khí hậu miền Tây và sớm cho trái. Ảnh: Đảm Vũ.

Chia sẻ về quá trình cho ra giống bơ đặc biệt này, anh Sơn cho biết, sau nhiều lần thất bại trong việc trồng các giống bơ địa phương, do cây không cho trái. Anh Sơn đã quyết định ra nước ngoài để tìm hiểu và mang về lai tạo cho ra giống bơ mới thích nghi với khí hậu địa phương, năng suất ổn định.

Trước đây anh Sơn cũng được nhiều người biết đến khi lai tạo ra nhiều loại trái cây đặc sản như xoài Tứ Quý, mít nghệ khổng lồ, khế ngọt không hạt...

12-13-58_2
Trái bơ chín vỏ chuyển sang màu tím dễ dàng phân biệt trái chín, trái xanh. Cơm dày hạt nhỏ. Ảnh: Đảm Vũ.

Anh Sơn tiết lộ: “Đây là giống bơ lùn, sớm cho trái, năng suất cao. Cây trồng khoảng 18 tháng, ngang chừng lưng người là đã bắt đầu cho trái lứa đầu tiên”. Vụ đầu tiên khoảng 20 trái/cây. Đặc biệt trái rất to bình quân khoảng chừng 800gr/trái, xẻ ra có hạt nhỏ, cơm dày có màu vàng bắt mắt, ăn rất ngon. Cá biệt có trái trên 1.000 gr.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, một nông dân ở xã Hựu Thành (Trà Ôn, Vĩnh Long) cho biết: “Tôi đã mua giống bơ này về trồng cách đây không lâu. Hiện cây phát triển tốt và thích nghi với đất trồng ở đây. Chúng tôi đang dự định mở rộng diện tích vườn bơ để sớm theo kịp nhu cầu thị trường”.

Ông Ngô Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Bình nhận xét: “Giống bơ này có nhiều ưu điểm như sớm cho trái, năng suất cao, chất lượng tốt, cơm dầy, hạt nhỏ, trái xanh bóng mượt khi chín vỏ trái chuyển màu tím. Nhà nông có thể trồng xen canh lấy ngắn nuôi dài hoặc trồng chuyên canh. Cây lùn rất thuận tiện cho việc chăm sóc, trồng trong nhà lưới, nhà kính làm nông nghiệp sạch”.

Đặc biệt với giống bơ mới này nhà vườn chú ý trong vấn đề chăm sóc như bón phân làm cỏ sạch sẽ sử dụng phân đúng thời điểm và liều lượng thì cây cho trái 1 năm 2 vụ cả mùa thuận hay mùa nghịch. Nếu vụ thuận cây cho ít trái thì vụ nghịch cây sẽ ra trái nhiều hơn. Cây ra hoa tự nhiên không cần xử lý. Đặc biệt, bơ rất ít bệnh và nhẹ công chăm sóc.

Hiện bơ Thanh Sơn có giá khá cao, 60.000 đồng/kg vụ thuận, vụ nghịch 80.000 - 120.000/kg. Nếu trồng chuyên canh sẽ cho thu nhập cao, năng suất bình quân 2 tấn/1.000m2/năm. Mức thu nhập lý tưởng nhưng rất nhẹ công chăm sóc, là giống cây mới nhiều triển vọng cho nhà vườn.

12-13-58_3
Tham quan vườn bơ Thanh Sơn. Ảnh: Đảm Vũ.

Sau khi thử nghiệm thành công thì anh Sơn đã nhân giống thành công từ cây mẹ với các dòng F2, F3 cung cấp cho các nhà vườn với mong ước miền Tây không chỉ trồng được bơ mà còn trồng được nhiều giống cây năng suất chất lượng cao hơn nữa.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm