| Hotline: 0983.970.780

Thành lập chi hội nông dân chuyên trồng lúa chất lượng cao

Thứ Năm 29/02/2024 , 19:01 (GMT+7)

An Giang Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Phú Lâm được thành lập với 24 hội viên, là những nông dân chủ lực, sản xuất, kinh doanh giỏi với diện tích hơn 170ha.

Các đại biểu chúc mừng Chi hội nông dân 'Trồng lúa chất lượng cao' ấp Phú Lâm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Các đại biểu chúc mừng Chi hội nông dân “Trồng lúa chất lượng cao” ấp Phú Lâm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 29/2, Hội Nông dân xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (thành viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) tổ chức lễ ra mắt Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Phú Lâm (xã Lương An Trà).

Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết: Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao tại ấp Phú Lâm là đơn vị điểm, là chi hội nông dân nghề nghiệp đầu tiên được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời liên kết tham gia sản xuất, tiêu thụ lúa giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông qua hợp tác xã đại diện, chi hội nông dân nghề nghiệp là một trong những đơn vị tham gia vào Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 mà tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời đăng ký thực hiện giai đoạn 2024 - 2030.

Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Phú Lâm được thành lập với 24 hội viên tham gia, là những nông dân chủ lực, sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn ấp Phú Lâm, với diện tích hơn 170ha.

Ban Chấp hành chi hội có 5 thành viên, do ông Phùng Văn Hừng làm Chi hội trưởng, ông Trần Minh Trị là Chi hội phó.

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động của Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Phú Lâm. Trong đó, nguyên tắc hoạt động của chi hội theo “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi).

Chi hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.

Hội Nông dân xã Lương An Trà trao quyết định phân công Ban Chấp hành Chi hội nông dân 'Trồng lúa chất lượng cao' ấp Phú Lâm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hội Nông dân xã Lương An Trà trao quyết định phân công Ban Chấp hành Chi hội nông dân “Trồng lúa chất lượng cao” ấp Phú Lâm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Các tiêu chí của chi hội, gồm: Phải có 15 hội viên là thành viên chi hội tham gia trở lên. Diện tích tham gia liên kết sản xuất ít nhất 50ha, tổng diện tích phải tham gia liên kết sản xuất lúa và nhận bộ giải pháp thuốc bảo vệ thực vật của Lộc Trời.

Tổng diện tích phải đăng ký sử dụng dịch vụ Drone (máy bay không người lái), cơ giới hóa của Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời.

Từ năm 2024 - 2025, Chi hội nông dân trồng lúa chất lượng cao ấp Phú Lâm tập trung cây lúa là chính, các năm tiếp theo sẽ mở rộng thêm các mô hình khác.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm