| Hotline: 0983.970.780

Trao giải cuộc thi tìm giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp

Chủ Nhật 04/02/2024 , 17:35 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Đắk Lắk trao giải cho 17 tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi tìm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.

Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tổng kết cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Theo đó, từ 15/5/2023 đến ngày 14/10/2023, đã có 23 đơn vị tham dự cuộc thi với 98 giải pháp, sáng kiến dự thi, tập trung ở 4 nhóm vấn đề.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk phát biểu tại buổi trao giải. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk phát biểu tại buổi trao giải. Ảnh: Quang Yên.

Cụ thể, lĩnh vực tổng quan tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tổ chức cán bộ có 22 bài thi; lĩnh vực phát triển nông thôn, thủy lợi, phòng chống thiên tai và cải cách hành chính có 25 bài thi; lĩnh vực chăn nuôi thú y, khuyến nông, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có 9 bài thi; lĩnh vực lâm nghiệp, trồng trọt và bảo vệ thực vật có 42 bài thi.

Sau cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 17 giải thưởng cho 17 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, giải Nhất với giải pháp “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ nông hộ tham gia mô hình cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Nhóm tác giả đạt giải nhất với giải pháp 'Xây dựng ứng dụng hỗ trợ nông hộ tham gia mô hình cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk'. Ảnh: Quang Yên.

Nhóm tác giả đạt giải nhất với giải pháp “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ nông hộ tham gia mô hình cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, thời gian tới, trên cơ sở kết quả cuộc thi và các giải pháp, sáng kiến đã đề xuất, đơn vị sẽ chủ trì nghiên cứu, vận dụng, áp dụng vào điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm