| Hotline: 0983.970.780

Giống điều ĐDH 102-293 đột phá năng suất

Thứ Hai 15/05/2017 , 15:45 (GMT+7)

Qua thời gian trồng khảo nghiệm, giống điều ĐDH 102-293 cho khối lượng hạt bình quân khoảng 150 hạt/kg, tỷ lệ nhân bình quân 28%, năng suất cây mẹ quy đổi đạt trên 30 tạ/ha...

Năm nay, trong khi cây điều ở tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai… kể cả những vùng điều trọng điểm ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đều bị mất mùa, thì giống điều mới ĐDH 102-293 được Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ trồng tại xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát, Bình Định) đạt năng suất vượt trội.

07-43-42_1
Tham quan mô hình giống điều mới ĐDH 102-293 tại xã Cát Hiệp

Theo TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Viện trưởng Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ, trước năm 1985, điều trồng ở các tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chưa phát huy vai trò kinh tế.

Từ năm 1998 trở lại đây, khi sản phẩm nhân hạt điều có giá trị xuất khẩu lớn, cây điều trong vùng mới phát huy được vai trò kinh tế. Đến năm 2014, diện tích cây điều trong khu vực Nam Trung Bộ thống kê được là gần 36.000ha. Chiến lược phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, vùng Nam Trung Bộ được lựa chọn là 1 trong 3 vùng sinh thái để phát triển cây điều theo hướng nhóm cây trồng ưu tiên cao của cả nước...

Cũng theo TS Nguyễn Thanh Phương, để nâng cao năng suất cây điều, Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ đặt mục tiêu khắc phục về chất lượng giống và biện pháp canh tác; trong đó giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và thích nghi với từng vùng đất là lựa chọn hàng đầu.

Xuất phát từ mục tiêu trên, Viện đã nghiên cứu, chọn tạo ra giống điều ĐDH 102-293, và vào năm 2013 đã xây dựng mô hình trình diễn giống điều mới ĐDH 102-293 tại xã Cát Hiệp với quy mô 6ha. Đến năm 2016, chiều cao cây bình quân đạt 2,8m, đường kính gốc đạt 10,3cm, đường kính tán đạt 2,9m và số chồi trên cây đạt hơn 202 chồi/cây. Từ năm 2016 vườn điều đã ra hoa đậu quả, tỷ lệ cành ra hoa đạt 76,3%, tỷ lệ cành hữu hiệu đạt 42,5%, số quả bình quân/chùm đạt 1,8 quả và năng suất đạt 0,8kg/cây.

Đến năm 2017 chiều cao cây bình quân đã đạt đến 3,4m, đường kính gốc đạt 14,6cm, đường kính tán đạt 3,8m và số chồi trên cây đạt hơn 328,5 chồi/cây, tỷ lệ cành ra hoa đạt 92,4%, tỷ lệ cành hữu hiệu đạt 68,7%, số quả bình quân/chùm đạt 2,8 quả và năng suất đạt 3,1kg/cây, tương đương 650kg/ha.

07-43-42_2
Trồng đến năm thứ 4 năng suất điều ĐDH 102-293 đạt 3,1kg/cây (tương đương 650kg/ha)

Qua thời gian trồng khảo nghiệm, giống điều ĐDH 102-293 cho thấy có tán dạng hình cầu và tán lá dày, lá non màu tím nhạt, quả giả khi chín có màu vàng, hạt màu xám sáng, khối lượng hạt bình quân khoảng 150 hạt/kg, tỷ lệ nhân bình quân 28%, năng suất cây mẹ quy đổi đạt trên 30 tạ/ha, năng suất khảo nghiệm sau 5 năm trồng đạt trên 14 tạ/ha. Ngoài ra, giống điều mới ĐDH 102-293 ít bị bệnh thán thư và bọ xít muỗi gây hại.

“Chính những đặc điểm hình thái, khả năng chống chịu và tiềm năng năng suất cao nên giống điều ĐDH 102-293 được Bộ NN-PTNT công nhận là giống sản xuất thử từ cuối năm 2011”, TS Phương cho hay.

“Giống điều mới ĐDH 102-293 có đặc điểm ra hoa tập trung từ đầu vụ nên thời kỳ điều ra hoa tránh được mưa, hạn chế được bệnh thán thư (khô bông) và tránh bị bọ xít muỗi chích, đồng thời việc chăm sóc và thu hoạch cũng thuận lợi hơn. Thêm nữa, nhân hạt điều to, chỉ 150 hạt là đạt 1kg nên bán được giá cao. Nếu như năm ngoái nhân hạt điều chỉ có 25.000đ/kg thì hiện nay đã tăng đến 35.000 - 40.000đ/kg nên nông dân rất phấn khởi”, TS Nguyễn Thanh Phương.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm