| Hotline: 0983.970.780

Gò Đống Đa đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Thứ Bảy 09/02/2019 , 21:04 (GMT+7)

Sáng 09/2 (tức ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi), tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và Gò Đống Đa vinh dự được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Buổi lễ có sự xuất hiện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và hàng ngàn người dân thủ đô.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tại buổi lễ

Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra hằng năm vào mùng 5 Tết Nguyên Đán để tưởng nhớ chiến công lừng lẫy của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Theo truyền thống, lễ hội Gò Đống Đa có nhiều trò chơi và hoạt động thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, đặc biệt là trò rước Rồng lửa Thăng Long hết sức độc đáo và giàu tính hình tượng. Tại lễ hội sẽ có một số nghi thức chính như: Dâng hương tế lễ, rước kiệu vua Quang Trung, các màn biểu diễn võ thuật, trống trận, tái hiện trận đánh Ngọc Hồi – Đống Đa cùng nhiều trò chơi dân gian khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cho Gò Đống Đa

Di tích gò Đống Đa có một ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng và mang giá trị văn hóa sâu sắc trong tâm thức của người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Di tích là biểu tượng vĩ đại của tinh thần tự tôn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về những chiến công oanh liệt của các bậc tiền nhân trong công cuộc bảo vệ và giữ gìn đất nước.

Đặc biệt hơn, gò Đống Đa đã lưu dấu chứng tích chiến công lẫy lừng của nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, đã đại thắng quân xâm lược Mãn Thanh vào những ngày xuân Kỷ Dậu 1789. Để rồi 230 năm sau, vào ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1820/QĐ – TTG về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho 11 di tích, danh thắng của cả nước, trong đó có di tích lịch sử Gò Đống Đa, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

Lễ rước kiệu vua Quang Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh di tích Gò Đống Đa được xem như là biểu tượng chiến thắng của quân Tây Sơn; là minh chứng lịch sử cho truyền thống yêu nước, yêu độc lập - tự do ngàn đời của nhân dân ta; là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Năm 2019 là năm bứt phá của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm Thành phố tiếp tục chọn chủ đề công tác ‘Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị’. Tự hào phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, thành phố Hà Nội quyết tâm tiếp tục nỗ lực cố gắng, chủ động đổi mới, đoàn kết - sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, ngày càng Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.”

Tưng bừng lễ kỉ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 - 2019)

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm