| Hotline: 0983.970.780

Gỡ ‘lệnh cấm’ khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ vùng biển ven bờ

Thứ Sáu 05/01/2024 , 14:53 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT Kiên Giang, tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m làm nghề khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ vùng biển ven bờ được hoạt động trở lại từ ngày 1/1/2024.

Sau khi 'lệnh cấm' hết hạn, cơ quan chức năng và các địa phương tỉnh Kiên Giang sẽ cấp giấp phép cho tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ trở lại từ ngày 1/1/2024. Ảnh: Trung Chánh.

Sau khi "lệnh cấm" hết hạn, cơ quan chức năng và các địa phương tỉnh Kiên Giang sẽ cấp giấp phép cho tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ trở lại từ ngày 1/1/2024. Ảnh: Trung Chánh.

Nhằm quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ngày 28/6/2023, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang đã có công văn ngừng khai thác nghêu lụa, sò lông, sò huyết, hến biển (gọi chung là nhuyễn thể hai mảnh vỏ). Theo đó, tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m không được phép khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại vùng ven bờ biển Kiên Giang từ ngày 1/7 - 31/12/2023.

Trong thời gian này, Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang, Phòng NN-PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố không cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m thuộc quyền phân cấp quản lý để khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Kiên Giang không cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ trong thời gian cấm khai thác. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nhuyễn thể hai mảnh vỏ được khai thác trong thời gian cấm khai thác hoặc có xuất xứ không rõ nguồn gốc.

Hết 'lệnh cấm', các cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến nghêu lụa tại các vùng ven biển tỉnh Kiên Giang bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Trung Chánh.

Hết "lệnh cấm", các cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến nghêu lụa tại các vùng ven biển tỉnh Kiên Giang bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Trung Chánh.

“Lệnh cấm” khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở vùng biển ven bờ được ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang ban hành hàng năm theo Thông tư 33/2015/TT-BNN ngày 08/10/2015 của Bộ NN-PTNT quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ và Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. “Lệnh cấm” này thường có thời gian 6 tháng (từ 1/7 - 31/12), đây là thời gian sinh sản và phát triển của các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ như nghêu lụa, sò lông, sò huyết, hến biển… nên cần được bảo vệ, khai thác có trách nhiệm, bền vững. 

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.