| Hotline: 0983.970.780

Gỗ rừng trồng ế ẩm, các nhà máy chế biến dăm gỗ ứ đọng

Thứ Ba 21/11/2017 , 15:45 (GMT+7)

Từ giữa tháng 10/2017 đến nay Trung Quốc đã dừng thu mua dăm gỗ, các nhà máy (NM) chế biến dăm gỗ xuất khẩu ở Bình Định hiện đang tồn đọng trong kho hàng triệu tấn hàng. 

Càng thê thảm hơn là những cánh rừng trồng bị bão số 12 xô ngã rạp, giờ nằm chổng chơ phơi mình dưới mưa dưới nắng không ai ngó ngàng.
 

Hàng ngàn héc-ta rừng đổ gãy

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Định, bão số 12 khiến Bình Định mất hơn 4.178ha rừng trồng. Trong đó, bị thiệt hại dưới 30% có trên 4.023ha; thiệt hại từ 30% đến 50% có 132,3ha; thiệt hại từ 50% đến 70% có 22,1ha; thiệt hại trên 70% có 0,52ha. Đơn vị có nhiều diện tích rừng trồng bị thiệt hại nhất trong bão số 12 là Cty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn với gần 735ha.

16-32-01_3
16-32-01_1
Rừng trồng ở Bình Định bị bão số 12 xô ngã hàng ngàn héc-ta

Khảo sát những cánh rừng trồng của Cty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn sau cơn bão số 12, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều diện tích cây rừng ngã rạp nằm như “so đũa”. Những cây gỗ keo bị gãy, trốc gốc sõng sượt trên đất suốt nhiều ngày nay, khô khốc. Ông Trần Nguyên Tú, Giám đốc Cty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, cho biết: Riêng rừng trồng phòng hộ - môi trường cảnh quan của Cty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị thiệt hạ trong bão số 12 vừa qua là 734,93ha, mức độ thiệt hại từ 5 - 50%, quy đông đặc là gần 81ha bị trốc gốc, gãy ngã không thể phục hồi.

“Mức thiệt hại về rừng trồng của Cty trong cơn bão số 12 ước tính gần 5,2 tỷ đồng. Nếu tính cả thiệt hại về đường lâm sinh và gần 300.000 cây giống lâm nghiệp bị lũ xô ngã rạp cùng 3m đê bao vườn ươm bị lũ cuốn trôi thì con số thiệt hại lên đến gần 10 tỷ đồng. Đối với những diện tích rừng trồng bị gãy ngã, trốc gốc, đơn vị đã xin khai thác tận thu nhưng bán chẳng ai mua”, ông Trần Nguyên Tú, bộc bạch.
 

Gỗ rừng trồng ế hàng

Theo ông Võ Vạn Toàn, Phó GĐ Cty TNHH Sông Kôn, đơn vị chuyên băm dăm gỗ XK đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Phú Tài (TP Quy Nhơn, Bình Định), từ trước ngày 15/10/2017, gỗ rừng trồng (keo) còn được Cty thu mua với giá 1 triệu đồng/tấn, nhưng sau thời điểm đó giá gỗ keo hạ xuống chỉ còn 900.000 đ/tấn, gỗ bạch đàn thì không NM nào thu mua.

16-32-01_4
Bình Định đang tồn cả triệu tấn dăm gỗ

Nguyên nhân gỗ rừng trồng ế hàng được ông Võ Vạn Toàn giải thích: “Từ ngày 15/10 đến nay thị trường Trung Quốc chuyên nhập mặt hàng dăm gỗ đã dừng hẳn không nhập hàng từ Việt Nam nữa. Thời gian trước đó sức thu mua của thị trường này cũng đã giảm mạnh, tuy nhiên vẫn còn nhập lai rai. Trước ngày 15/10 công ty chúng tôi xuất được 5.000 tấn dăm khô với giá 118 USD/tấn (giảm gần 20 USD/tấn so năm 2016), từ đó đến nay không xuất được tấn hàng nào nữa”, ông Toàn cho biết.

Cũng theo ông Toàn, hiện trong kho của Cty TNHH Sông Kôn đang tồn 8.000 tấn dăm khô, không còn chỗ chứa nên Cty này đã ngưng SX và dừng thu mua gỗ nguyên liệu. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tất cả những NM chế biến dăm gỗ XK trên địa bàn Bình Định hàng đã ứ đầy kho nên hầu hết đều dừng việc thu mua gỗ nguyên liệu. Có những NM có công suất lớn đang tồn kho đến 60.000 - 70.000 tấn dăm khô/nhà máy.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có đến 15 NM chế biến dăm gỗ, chỉ cần làm 1 phép tính đơn giản là có thể biết hiện lượng dăm gỗ đang bị ế hàng ở tỉnh này có thể lên đến cả triệu tấn dăm khô.

“Theo dự đoán thì phải đến cuối tháng 12/2017 thị trường tiêu thụ dăm gỗ Trung Quốc mới “ấm” lại. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2017 giá gỗ rừng trồng sẽ vẫn còn ế dài dài và giá có thể còn xuống thấp hơn nữa”, ông Võ Vạn Toàn, Phó GĐ Cty TNHH Sông Kôn, cho hay.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm