| Hotline: 0983.970.780

Grudia chỉ trích Kiev mời cả người bị Interpol truy nã tham gia chính phủ

Thứ Tư 03/12/2014 , 07:12 (GMT+7)

Sẽ chẳng ra gì khi thấy trong giới lãnh đạo Ukraine lại có những người trước đây đã thiết lập nên một chế độ bạo lực ở Grudia và bị truy nã, Phó Thủ tướng Grudia nói.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Grudia ông Kahi Kaladze hôm thứ Ba phát biểu với các phóng viên tại Tbilisi rằng kế hoạch tuyển dụng các chính trị gia của Grudia trước đây từng tạo ra một chế độ bạo lực và đưa Tbilisi đến chỗ bế tắc sẽ không giúp gì cho việc cải thiện quan hệ song phương.

“Chúng tôi coi Ukraine là nước thân thiện nên vì thế sẽ chẳng ra gì khi thấy trong giới lãnh đạo Ukraine lại có những người trước đây đã thiết lập nên một chế độ bạo lực ở Grudia và cả những người nằm trong danh sách truy nã vì có nghi ngờ dính líu đến các hành vi phạp pháp”, ông Kaladze được Itar-Tass dẫn lời nói.

Trong khí đó quốc vụ khanh phụ trách hòa giải và bình đẳng dân sự của Grudia là Paata Zakareishvili lại tỏ ra hoài nghi không biết Ukraine có dám chỉ định những người bị nghi ngờ phạm pháp vào các chức vụ cao hay không.

Ông này nói: “Tùy xem Ukraine tự quyết định sẽ bổ nhiệm ai vào các chức vụ nhà nước nhưng việc bổ nhiệm những người đã từng đưa Grudia đến chỗ bế tắc và sụp đổ chí ít cũng là điều đáng ngạc nhiên”.

Báo chí Ukraine đưa tin giới lãnh đạo nước này đang cân nhắc các kế hoạch bổ nhiệm một vị là cựu Công tố trưởng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Grudia là Zurab Adeishvili vào một chức vụ cao. Ông này từng bị buộc tội lạm dụng quyền lực, làm giả bằng chứng và hành xử vô nhân tính đối với các tù nhân và thậm chí còn bị đưa vào danh sách truy nã của Interpol.

Báo chí cũng nói rằng Kiev có kế hoạch bổ nhiệm Eka Zguladze, một cựu thứ trưởng nội vụ Grudia, vào một chức danh tương đương ở Ukraine. Ông này đã ngụ cư ở Pháp được 2 năm nay, tuy rằng chưa bị buộc tội chính thức nhưng cũng đã bị cáo buộc là đồng minh của cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili.

Còn bản thân ông Saakashvili thì hôm thứ Hai đã từ chối lời đề nghị làm phó thủ tướng Ukraine với cái cớ ông chưa sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Grudia của mình.

Tuyên bố trên của ông đưa cũng chỉ vài giờ sau khi người phát ngôn Bộ ngoại giao Grudia là David Kereselidze nói rằng việc dự tính bổ nhiệm ông Saakashvili, người bị buộc tội có những hành vi bất hợp pháp ở Grudia, có thể sẽ “tạo ra bầu không khí tiêu cực trong quan hệ láng giềng và thân thiện giữa hai nước”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố các kế hoạch sửa đổi luật pháp nước này để cho phép bổ nhiệm người nước ngoài vào các vị trí hàng đầu trong chính phủ hoặc để mở rộng danh sách những người có thể nhận quốc tịch Ukraine theo một quy trình nhanh chóng.

Sau khi ông Poroshenko công bố như vậy thì người phát ngôn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ông Andrey Purgin đã nói rằng việc bổ nhiệm người nước ngoài làm bộ trưởng ở Ukraine sẽ coi như là thiết lập xong sự thống trị trực tiếp của những nước khác ở đó (Ukraine).

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm