| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đề nghị rà soát chương trình “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019”

Thứ Năm 11/07/2019 , 19:21 (GMT+7)

Ngày 11/7, Sở VHTT Hà Nội đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc đề nghị rà soát chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019".

Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô - địa điểm tổ chức chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019".

Nội dung văn bản nêu rõ: Ngày 1/7, Sở VHTT Hà Nội đã tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019" tại Hà Nội theo nội dung Giấy phép số 551/GP SVHTT&DL do Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc cấp ngày 13/6 cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh tổ chức.

Tuy nhiên, quy trình triển khai thực hiện chương trình đã gây phản ứng và thông tin khác nhau mà dư luận báo chí đã nêu.

Cùng ngày, Sở VHTT Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Ban Giám đốc Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô phúc đáp công văn của đơn vị này về việc tổ chức chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019".Sở VHTT Hà Nội đề nghị Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc rà soát lại việc thẩm định hồ sơ, nội dung chương trình đảm bảo việc cấp Giấy phép tổ chức chương trình đúng các quy định pháp luật; tiến hành tổng duyệt chương trình trước khi biểu diễn, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm; phối hợp thông tin với Sở VHTT Hà Nội trước ngày 13/7.

Văn bản phúc đáp nêu rõ, Sở VHTT chỉ tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019" theo Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang số 551/GP SVHTT&DL ngày 13/6 của Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc. Ngoài ra, Sở VHTT Hà Nội không có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc thẩm định đối với các hoạt động khác.

Sở VHTT Hà Nội đề nghị Ban Giám đốc Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô yêu cầu Công ty CP XNK ô tô Ngọc Minh (đơn vị tổ chức chương trình) nếu có hoạt động khác ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức chương trình này đúng với quy định.

Trước đó, trao đổi với PV Báo NNVN, ông Ngô Duy Đông cho biết: “Chúng tôi không cấp phép tổ chức chương trình Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019, mà chỉ cấp phép chương trình biểu diễn gồm 2 bài hát “Sống như những đóa hoa” của Tạ Quang Thắng và “Thương hiệu Việt Nam” của Phạm Đăng Khương.

Giấy mời chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019".

Ông Ngô Duy Đông nhấn mạnh: “Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc không được quyền cấp phép chương trình Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019". Còn bà Nguyễn Thụy Oanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XNK ô tô Ngọc Minh cũng xác nhận Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc chỉ cấp phép cho chương trình 2 bài hát nêu trên.

Điều đáng ngạc nhiên là, bà Nguyễn Thụy Oanh khẳng định với PV Báo NNVN sẽ vẫn tiếp tục chương trình trình Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 như đã thông báo.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm