| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đổi mới việc phối hợp chống tham nhũng

Thứ Năm 06/05/2010 , 12:49 (GMT+7)

Ngày 5/5, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống tham nhũng.

Ngày 5/5, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống tham nhũng.

Theo quy chế này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cần có hình thức khuyến khích, động viên nhân dân phát hiện, tố cáo thành vi tham nhũng. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thông qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư, thông tin, tài liệu liên quan đến tham nhũng, tiêu cực giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi chuyển những đơn thư này, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phải thông báo cho Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố để phối hợp đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo.

Các đơn tố cáo tham nhũng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển thuộc trách nhiệm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố, nếu cần xác minh ban đầu thì Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng phối hợp với Ban Dân chủ pháp luật-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xác minh trước khi báo cáo ban chỉ đạo xử lý.

Theo ông Phạm Xuân Hằng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lâu nay công tác phối hợp phòng chống tham nhũng giữa Thanh tra thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chưa tốt. Phòng chống tham nhũng là việc của toàn dân nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lại đang bị đứng ngoài cuộc.

Do vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nên có thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố để giải đáp tốt hơn những thắc mắc của dân.

Cũng theo ông Hằng, công tác phòng chống tham nhũng hiện nay mới chỉ tuyên truyền một chiều bằng hình thức phổ biến luật, còn kết quả phòng chống tham nhũng lại ít công bố, nên có hiện tượng dân biết quy trình thanh tra mà lại không nắm được kết quả thanh tra.

Nhất trí với quan điểm này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố khẳng định sẽ mời thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

Ông Thảo cũng cho rằng kết quả phòng chống tham nhũng của thành phố mới chỉ là bước đầu. Một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng được đưa ra ánh sáng thời gian qua chủ yếu là do nhân dân hoặc cơ quan báo chí phát hiện; việc tự kiểm điểm, phát giác, đấu tranh trong nội bộ các cơ quan vẫn còn yếu, khâu giải quyết đơn thư tố cáo cấp quận, huyện còn chậm. Đây là vấn đề cần được cải thiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng quy chế tiếp nhận và giải quyết đơn thư của ban chỉ đạo với tinh thần giải quyết linh hoạt và đạt hiệu quả cao nhất.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm