| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI

Chủ Nhật 30/08/2015 , 18:07 (GMT+7)

Sáng 29/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI vinh danh 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Tham dự đại hội gồm có: Nguyễn Thanh Bình - Phó Ban Tổ chức TƯ , Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo các tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, những người có công với cách mạng và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thi đua xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại” đây được xem là hướng đi trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo như báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015, 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh được phát động góp phần thúc đẩy sự phát triển của mọi lĩnh vực trên toàn tỉnh: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 18,7% (vượt chỉ tiêu) tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; GDP bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt 44 triệu đồng (chỉ tiêu 35 triệu đồng); thu ngân sách năm 2015 dự kiến đạt trên 15.000 tỷ đồng (gấp 14 lần so với năm 2010); Chương trình xây dựng nông thôn mới cho đến hiện nay không còn xã dưới 8 tiêu chí và có 49 xã đạt 19 tiêu chí; hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, văn hóa - thể thao - du lịch, khoa học và công nghệ có bước chuyển tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao, chính trị được giữ vững ổn định.

Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra các phương hướng để khuyến khích các đơn vị, cá nhân, tập thể cùng phấn đấu để có thành tích tốt nhất: Công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tập trung vào thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đổi mới công tác khen thưởng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân, những gương điển hình có thành tích tốt.

Coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để quản lý, điều hành; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến hay, quý giá để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới.

Đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung thi đua cần gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.; thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng…

Tại Đại hội 42 tập thể, 58 cá nhân điển hình tiên tiến tiểu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 đã được vinh danh. Đồng thời bầu ra đoàn đại biểu tiên tiến xuất sắc tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm