| Hotline: 0983.970.780

Hai kỷ lục ngành điều

Thứ Tư 29/12/2021 , 07:37 (GMT+7)

Bất chấp những tác động từ dịch bệnh Covid-19 và cước vận tải biển tăng cao, xuất khẩu hạt điều năm nay vẫn tăng mạnh cả về lượng và giá trị.

Xuất khẩu hạt điều năm 2021 lập kỷ lục mới cả về lượng và giá trị. Ảnh: Thanh Sơn.

Xuất khẩu hạt điều năm 2021 lập kỷ lục mới cả về lượng và giá trị. Ảnh: Thanh Sơn.

Ngành điều lập 2 kỷ lục mới về xuất khẩu

Năm 2021, ngành điều Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chi phí logistics tăng cao.

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), cho biết, 2 năm qua, do dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới, VINACAS và các doanh nghiệp điều không thể tổ chức được các hoạt động quảng bá, tìm hiểu và phát triển thị trường; đặc biệt là thị trường cho các sản phẩm chế biến sâu. Do đó, sản xuất và xuất khẩu hạt điều vẫn chủ yếu dựa trên thị trường và khách hàng sẵn có.

Việc thiếu tàu, thiếu container, cước vận chuyển tăng cao khi nhập hàng của Việt Nam đã khiến các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ quan tâm hơn đến nhập hạt điều nhân từ các nhà máy chế biến điều ở châu Phi, nhất là với những lô hàng cần giao ngay, do giá thấp hơn, khoảng cách vận chuyển gần hơn, ít rủi ro hơn về trễ chuyến, chậm giao hàng.

Tuy số lượng hạt điều nhập khẩu từ châu Phi chưa lớn so với số lượng nhập khẩu từ Việt Nam, nhưng đây là vấn đề đáng quan tâm vì doanh nghiệp chế biến điều châu Phi sẽ có thêm những cơ hội để trong thời gian tới mở rộng xuất khẩu vào 2 thị trường quan trọng nhất này của ngành điều Việt Nam.

Mặt khác, giá cước vận chuyển tăng cao khiến cho các nhà nhập khẩu phải cân nhắc, tính toán để cân đối với cước vận chuyển, nên vẫn thường tìm cách ép giá điều nhân.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hạt điều vẫn nỗ lực, duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn cung ứng, bất chấp diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4.

Bên cạnh đó, các FTA thế hệ mới giúp ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường chủ lực và tiềm năng như các thị trường thành viên EU, Nga, Canada, Anh, Nhật Bản… Đáng chú ý, ngành điều Việt Nam duy trì tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn và quan trọng nhất.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 11 đạt đạt 50,7 nghìn tấn, trị giá 329,86 triệu USD. Lũy kế trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt điều đạt xấp xỉ 531,5 nghìn tấn, trị giá 3,34 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong nửa đầu tháng 12, ngành điều tiếp tục xuất khẩu được thêm hơn 24 nghìn tấn hạt điều, trị giá 150 triệu USD. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 12, xuất khẩu hạt điều đạt 555 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 3,5 tỷ USD.

Với số liệu xuất khẩu như trên, năm 2021 ghi nhận ngành điều đạt kỷ lục mới về lượng hạt điều xuất khẩu. Bởi trước đây, lượng hạt điều xuất khẩu được ghi nhận nhiều nhất là năm 2020 với 515 nghìn tấn. Không những thế, xuất khẩu hạt điều trong 11 tháng đã vượt 30 nghìn tấn so với kế hoạch mà Bộ NN-PTNT đề ra cho ngành điều trong năm 2021 là xuất khẩu 525 nghìn tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhận định, với kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2021, nhiều khả năng xuất khẩu hạt điều cả năm nay sẽ vượt mục tiêu đề ra là 3,6 tỷ USD.

Nhận định này là hoàn toàn có cơ sở bởi tới giữa tháng 12, trị giá xuất khẩu hạt điều đã đạt 3,5 tỷ USD. Nửa đầu tháng 12, xuất khẩu hạt điều mang về 150 triệu USD, thì trong nửa tháng còn lại, ngành điều hoàn toàn có thể đạt giá trị xuất khẩu từ hơn 100 triệu USD trở lên, qua đó, đưa xuất khẩu cả năm lần đầu vượt mốc 3,6 tỷ USD, đồng thời cũng vượt luôn cả kim ngạch xuất hạt điều đạt được vào năm 2017 là 3,514 tỷ USD.

Vườn điều hữu cơ của HTX Điều hữu cơ Truecoop, Ninh Thuận. Ảnh: TL.

Vườn điều hữu cơ của HTX Điều hữu cơ Truecoop, Ninh Thuận. Ảnh: TL.

Ngoài nhu cầu tăng trên thị trường thế giới, sự phục hồi nhẹ về giá xuất khẩu bình quân hạt điều kể từ giữa năm 2021 đến nay (so với năm 2020) cũng giúp ngành điều gia tăng giá trị xuất khẩu. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tháng 11/2021 đạt 6.505 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng 10/2021, nhưng tăng 6,0% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 6.288 USD/tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Giữ ổn định vùng nguyên liệu

Đến thời điểm này, đã có thể khẳng định, xuất khẩu hạt điều trong năm 2021 đã có sự tăng trưởng ấn tượng cả về lượng lẫn giá trị, qua đó, giúp cho Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là nhà xuất khẩu điều số 1 thế giới suốt từ năm 2006 đến nay.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhập khẩu điều thô trong năm 2021 lại tăng mạnh một cách rất bất thường cả về lượng lẫn giá trị. Điều đó cho thấy, tuy sản lượng điều thô trong nước hiện chỉ đáp ứng được khoảng 1/5 năng lực chế biến của ngành điều, nhưng việc duy trì, ổn định sản xuất điều trong nước vẫn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp cho ngành điều chủ động được phần nào nguồn điều nguyên liệu có chất lượng tốt.

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Xúc tiến thương mại VINACAS cho biết, do quỹ đất của Việt Nam còn hạn chế và cây điều phải cạnh tranh gay gắt với nhiều loại cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực khác như cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả…, nên chiến lược của ngành điều Việt Nam là duy trì diện tích hiện có và gia tăng năng suất và chất lượng hạt điều bằng các tiến bộ kỹ thuật.

Được sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ NN-PTNT, ngành điều đang không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp canh tác; tuyển chọn những giống điều tốt cho sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu chế biến và xuất khẩu và cải tạo, tái canh những diện tích điều già cỗi một cách phù hợp. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà chế biến với nông dân để phát triển vùng nguyên liệu tại chỗ đảm bảo chất lượng.

Ngành điều cũng đang hướng tới sản xuất hữu cơ và thực hành sản xuất tốt, các chương trình thực hành giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất điều thô...

Bên cạnh đó, ngành điều đã tăng cường hợp tác với các đối tác Campuchia để phát triển diện tích điều tại Campuchia, hướng tới sản lượng 1 triệu tấn điều thô theo kỳ vọng của Chính phủ Campuchia trong thời gian sớm nhất.

Về chế biến, trong giai đoạn tới, ngành điều tập trung vào chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu cũng như phát triển thị trường nội địa với 100 triệu dân của Việt Nam. Đây là thị trường rất tiềm năng, có thể hỗ trợ tiêu thụ 100% sản lượng điều sản xuất trong nước.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cơ cấu xuất khẩu hạt điều của Việt Nam nhìn chung có sự biến động trong năm 2021. Ngoài việc tập trung xuất khẩu chủng loại hạt điều chính W320 và W240, ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều có giá trị cao như hạt điều W180.

Hạt điều W180 là chủng loại hạt điều có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 tháng năm 2021, tăng 43,4% về lượng và tăng 56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt xấp xỉ 15 nghìn tấn, trị giá 127 triệu USD.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực hạt điều W180, đạt 7,74 nghìn tấn, trị giá 61,21 triệu USD, tăng 33,7% về lượng và tăng 53,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; tiếp theo là thị trường Israel với lượng đạt 1,61 nghìn tấn, trị giá 15,3 triệu USD, tăng 65,5% về lượng và tăng 59,3% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều W180 đạt 8.515 USD/tấn trong 10 tháng năm 2021, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt điều W180 sang một số thị trường ở mức cao như: Canada đạt 13.666 USD/tấn; Tây Ban Nha đạt 11.463 USD/tấn; Hong Kong đạt 11.264 USD/tấn; Hy Lạp đạt 10.814 USD/tấn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm