| Hotline: 0983.970.780

“Hai Lúa” xứ Tuyên

Thứ Hai 29/09/2014 , 10:15 (GMT+7)

Đến nay cơ sở SX của anh Long đã cung cấp cho thị trường 264 máy tách hạt ngô; 22 máy ép phân viên và mới đây anh Long làm máy vận chuyển cột sóng của Viettel lên núi.

Thường phục là bộ bảo hộ, khuôn mặt sạm nắng và luôn tươi cười, đó là anh Hứa Văn Long ở km 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Tuy không được đào tạo qua trường lớp, nhưng anh Long lại thích khám phá, tìm tòi, sáng chế ra máy tách hạt ngô, ép phân viên...

Đến nay cơ sở SX của anh Long đã cung cấp cho thị trường 264 máy tách hạt ngô; 22 máy ép phân viên và mới đây anh Long làm máy vận chuyển cột sóng của Viettel lên núi.

Trước đây anh Long chỉ biết gắn bó với ruộng đồng và làm thêm nghề dịch vụ cơ khí sửa chữa những công cụ SX nông nghiệp của bà con trong thôn. Khi phong trào trồng ngô trên đất ruộng mở rộng, thấy bà con vất vả trong việc tách hạt bảo quản ngô, năm 2007 anh đã sáng tạo máy tách hạt ngô.

Cấu tạo của máy tách hạt ngô gồm 3 cụm chi tiết: Bộ phận chân đế, bộ phận tách hạt (quả lô, máng đổ ngô) và động cơ điện.

Toàn bộ phụ tùng, linh kiện đều do anh chế tạo thủ công, sau 2 tháng nghiên cứu và bắt tay gia công chi tiết, tháng 7/2007 chiếc máy tách hạt ngô đầu tiên được ra đời. Máy mỗi giờ tách được hơn 1,2 tấn hạt, chi phí tiền điện chỉ hết 1.000 đồng.

Ghi nhận công sức sáng tạo SX nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho anh Hứa Văn Long trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2009; Bằng khen SX kinh doanh giỏi năm 2007-2008 và Bằng khen Sáng chế giải pháp kỹ thuật năm 2012.

Không như máy chạy dầu diezen do Trung Quốc chế tạo, máy tách hạt ngô của anh Long khi tách hạt không bị vỡ, không lẫn lõi, hạt được tách khỏi lõi đảm bảo sạch không phải sàng sẩy, đặc biệt không gây tiếng ồn.

Vụ lúa xuân 2011, tỉnh Tuyên Quang tham gia dự án phân viên nén dúi sâu - chương trình của nước ngoài tài trợ. Để cung cấp phân viên NK (phân viên nén dúi sâu), trên địa bàn có hộ dân vào tận Huế mua chiếc máy ép phân nén NK đã qua sử dụng với giá gần 40 triệu đồng, công suất máy thực hiện được 1,8 tấn/ngày.

Thấy sản phẩm của máy này làm ra không đáp ứng đủ cho bà con, anh Long đã tìm hiểu nghiên cứu, chế tạo máy ép phân NK mới.

Khác với chiếc máy của hộ dân mua về, chiếc máy của anh Long chế tạo không rườm rà. Máy vận hành an toàn, không gây tiếng ồn, công suất đạt trên 5 tấn/ngày, chất lượng sản phẩm cao hơn hẳn.

Chiếc máy này có 4 cụm chi tiết anh phải đặt hàng là động cơ điện, hộp đồng tốc, quả lô và vòng bi. Do 2 quả lô đóng vị trí quan trọng và đòi hỏi độ chính xác cao, ở Tuyên Quang không có nơi nào gia công được, anh Long phải về tận Hà Nội đặt đúc.

Mặc dù đã thành công sáng chế 3 thiết bị phục vụ SX, nhưng từ trung tuần tháng 9 đến nay, anh Long cùng nhóm thợ về xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) thực hiện một ý tưởng mới. Đó là vận động nhóm hộ trồng cam tham gia ký kết vận chuyển cam xuống núi vào mùa thu hoạch.

Theo đó các hộ đóng cam vào thùng carton, sau đó xếp lên thùng công nông và cho máy chở xuống từng chuyến. Theo tính toán mỗi chuyến vận chuyển được từ 5 - 6 tạ quả. Cách thức này không chỉ tiết kiệm chi phí, giải phóng sức lao động, mà quá trình vận chuyển không làm cam bị dập hoặc vương vãi như hệ thống cáp treo chạy bằng dòng dọc.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm