| Hotline: 0983.970.780

Hai miền Triều Tiên khởi động đàm phán về hợp tác kinh tế

Thứ Hai 25/06/2018 , 14:42 (GMT+7)

Hàn Quốc ngày 25/6 cho biết nước này sẽ khởi động một loạt cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên trong tuần này về các dự án kinh tế song phương nhằm triển khai thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.

Phái đoàn Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên (trái) tại một cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai miền Triều Tiên dự kiến tổ chức một cuộc họp trong ngày 25/6 tại Nhà Hòa bình - tòa nhà hành chính của Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom - để thảo luận việc kết nối và hiện đại hóa các tuyến đường sắt xuyên biên giới.

Hàn Quốc sẽ cử đoàn gồm 3 thành viên do Thứ trưởng Bộ Giao thông Kim Jeong-ryeol dẫn đầu. Đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Bộ Đường sắt Kim Yun-hyok dẫn đầu.

Hai miền Triều Tiên cũng dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ về hợp tác liên quan đến đường bộ vào ngày 28/6 tới tại Tongilgak - tòa nhà ở Panmunjom bên phía Triều Tiên.

Phái đoàn Hàn Quốc do ông Kim Jeong-ryeol dẫn đầu dự cuộc họp này với phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Pak Yong-ho dẫn đầu.

Ngoài ra, một cuộc gặp liên Triều về hợp tác lâm nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 27/6, song địa điểm tổ chức cuộc họp vẫn chưa được quyết định.

Ông Ryu Kwang-soo, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc, sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Seoul và phía Triều Tiên sẽ do ông Kim Song-jun, quan chức cấp cao của Bộ Bảo vệ môi trường, đại diện.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ thông qua các cuộc đàm phán trên, Seoul sẽ thảo luận một cách chân thành về cách thức thực thi Tuyên bố Panmunjom nhằm xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững quan hệ liên Triều và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến quan hệ liên Triều, cùng ngày, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến trình lựa chọn những người sẽ được gặp lại người thân ở Triều Tiên trong cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán vào cuối tháng Tám tới.

Hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc đoàn tụ đầu tiên trong gần 3 năm tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang từ ngày 20-26/8 sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng Tư vừa qua.

100 người Hàn Quốc, phần lớn tuổi đã cao, gặp lại người thân ở bên kia biên giới, sau nhiều thập kỷ bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953.

Hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã đăng ký với Hội Chữ thập Đỏ nước này với hy vọng được tham gia sự kiện này.

Hội Chữ thập Đỏ sẽ đề ra các tiêu chuẩn để chọn người tham gia trong ngày 25/6. Máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên 500 ứng cử viên trước khi Hội này gửi danh sách rút gọn còn 200 người tới phía Triều Tiên vào ngày 3/7 tới để xác nhận tình trạng người thân của họ ở Triều Tiên.

Theo kế hoạch, hai miền Triều Tiên sẽ tiến hành trao đổi danh sách cuối cùng vào ngày 4/8 tới.

(TTXVN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm