| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Bắt nghi phạm giết người đốt xác trong thùng phuy

Chủ Nhật 23/02/2020 , 12:16 (GMT+7)

Nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy ở Hải Phòng đã bị bắt khi đang chạy trốn trên chuyến xe đêm chạy tuyến Móng Cái - Sơn La.

Nghị phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Nghị phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Sáng 23/2, nguồn tin của PV báo NNVN cho biết, rạng sáng 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt được là nghi phạm vụ án giết người đốt xác trong thùng phuy tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Phạm Ngọc T., SN 1996 ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Vào chiều ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm, 27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương đến nhà đối tượng để đòi nợ, đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm gục chết tại nhà, sau đó chặt xác anh Lâm cho vào thùng phi và dùng xăng đốt, sau đó bắt xe khách bỏ trốn.

Trước đó, chiều 22/2, ngay sau khi nhận được tin báo về việc người dân thôn 1, xã Lê Lợi, huyện An Dương phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen, biến dạng trong thùng phuy ở 1 khu vườn. Lực lượng chức năng, công an Hải Phòng đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường, xác nhận danh tính nạn nhân, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm đang trốn trên 1 chiếc xe khách, đã phối hợp tổ chức bắt giữ. Đến 3h06 ngày 23/2, tại KM 260, Quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang biển số 26B-002.xx, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Hiện, nghi phạm được di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.