| Hotline: 0983.970.780

Hai Trung tướng chỉ huy diễn tập giả định TP.HCM có hàng trăm người nhiễm Covid-19

Thứ Tư 04/03/2020 , 16:03 (GMT+7)

Ngày 4/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Chỉ huy quân sự 8 tỉnh phía Nam diễn tập phòng chống Covid-19 với 5 cấp độ tình huống giả định.

Buổi diễn tập phòng chống Covid-19 diễn ra tại 13 điểm cầu ngày 4/3.  Ảnh: Diễm Quỳnh.

Buổi diễn tập phòng chống Covid-19 diễn ra tại 13 điểm cầu ngày 4/3.  Ảnh: Diễm Quỳnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức diễn tập phòng, chống Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trong lực lượng vũ trang Quân khu với 5 cấp độ dưới sự chỉ huy của Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.

Buổi diễn tập diễn ra tại 13 điểm cầu gồm Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy quân sự 8 tỉnh thuộc Quân khu 7 (gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An) và Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Sư đoàn 317 cùng diễn tập thực binh tại Sư đoàn 317...

Sư đoàn 317 thực hiện tình huống diễn tập khi đón 550 công dân Việt Nam phải cách ly, trong đó có 15 trường hợp biểu hiện ho, sốt, khó thở; đặc biệt có 2 trường hợp nặng. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Sư đoàn 317 thực hiện tình huống diễn tập khi đón 550 công dân Việt Nam phải cách ly, trong đó có 15 trường hợp biểu hiện ho, sốt, khó thở; đặc biệt có 2 trường hợp nặng. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Cấp độ 1 là trường hợp dịch xâm nhập vào nước ta; cấp độ 2 là dịch lây nhiễm thứ phát trong nước; cấp độ 3 là dịch lây lan trên 20 người đến 1.000 người; cấp độ 4 là dịch lây lan trên 1.000 người đến 3.000 người; cấp độ 5 là dịch lây lan lên đến 30.000 người.

Kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Tại Sư đoàn 317, lực lượng vũ trang đã đưa ra tình huống: nhận được thông tin cần cách ly 550 công dân Việt Nam, trong đó 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; đặc biệt có 2 trường hợp nặng.

Đại tá Nguyễn Văn Răng, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 317, Quân khu 7 cho biết, thông qua buổi diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 giúp nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp trong công tác chuẩn bị, thực hành phòng, chống dịch cũng như đánh giá khả năng, nguồn lực để lên kế hoạch quy trình phòng, chống Covid-19 để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống phi truyền thống khác.

Sau khi đo thân nhiệt, người cần cách ly đi qua buồng khử trùng trong vòng 15 giây. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Sau khi đo thân nhiệt, người cần cách ly đi qua buồng khử trùng trong vòng 15 giây. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Buồng khử trùng là một trong những bước quan trọng trong phòng dịch Covid-19. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Buồng khử trùng là một trong những bước quan trọng trong phòng dịch Covid-19. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực cách ly. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực cách ly. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Hướng dẫn tờ khai y tế cho người cách ly. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Hướng dẫn tờ khai y tế cho người cách ly. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Khu vực để kê khai y tế. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Khu vực để kê khai y tế. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Sau khi kê khai tình trạng sức khỏe, khai báo quá trình đi đến từ vùng dịch... những người có triệu chứng của Covid-19 sẽ được đưa vào khu vực cách ly riêng. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Sau khi kê khai tình trạng sức khỏe, khai báo quá trình đi đến từ vùng dịch... những người có triệu chứng của Covid-19 sẽ được đưa vào khu vực cách ly riêng. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Theo Báo cáo về công tác triển khai phòng chống Covid-19 của Quân khu 7 thì tính đến ngày 4/3/2020 có 324 trường hợp đang được cách ly trong doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7, trong đó 273 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc và 49 người Hàn Quốc, hiện tại sức khỏe của tất cả đều ổn định, không sốt.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Quốc phòng) đã chỉ đạo cuộc diễn tập phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trong toàn quân.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phòng chống Covid-19 cần thực hiện 5 yêu cầu: không để lây lan rộng; không để đội ngũ y tế bị lây nhiễm, lây chéo; không để có người chết; không để tâm lý xã hội hoảng loạn, chủ quan; không để ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế.

Tính đến ngày 4/3 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới ghi nhận 92.944 trường hợp mắc và 3.165 người tử vong. Trong đó, tại Trung Quốc đại lục: 80.151 người mắc, 2.944 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 27/2 ghi nhận 16 trường hợp mắc và đã điều trị khỏi 16 trường hợp. 21 ngày gần đây không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 77. Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe là 15.374, trong đó cách ly tập trung là 6.503 và cách ly tại nhà là 8.871. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.785 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.769).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm