| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc đình chỉ giấy phép hành nghề của 7.000 bác sĩ đình công

Thứ Hai 04/03/2024 , 16:13 (GMT+7)

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 4/3 thông báo sẽ đình chỉ giấy phép hành nghề của khoảng 7.000 bác sĩ thực tập không quay trở lại làm việc trước yêu cầu của chính phủ.

Hàng nghìn bác sĩ biểu tình ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 3/3 nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ. Ảnh: CNN.

Hàng nghìn bác sĩ biểu tình ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 3/3 nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ. Ảnh: CNN.

Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo ngày 4/3 cho biết chính phủ đã bắt đầu quy trình tước giấy phép hành nghề của khoảng 7.000 bác sĩ nội trú đã tham gia đình công.

"Quyết định này không thể bị đảo ngược", ông Park nói và cho biết thêm rằng điều này sẽ để lại "vết nhơ" trong hồ sơ của các bác sĩ nghỉ việc.

"Chính phủ dự định thực hiện các cuộc điều tra tại các bệnh viện để phát hiện vi phạm. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chủ chốt chịu trách nhiệm về cuộc đình công tập thể dẫn đến sự hỗn loạn trong lĩnh vực y tế sẽ được thực hiện nghiêm khắc và kịp thời", Thứ trưởng Park nói.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong nói rằng các nhà chức trách sẽ bắt đầu các bước trừng phạt đối với các bác sĩ thực tập nghỉ việc.

"Kể từ hôm nay, chúng tôi lên kế hoạch kiểm tra các bệnh viện để xác định những bác sĩ nội trú không trở lại làm việc. Chúng tôi sẽ hành động theo quy định, pháp luật và không có trường hợp ngoại lệ", Bộ trưởng Cho phát biểu trên truyền hình ngày 4/3.

Các bác sĩ thực tập đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phẫu thuật và dịch vụ cấp cứu tại các bệnh viện đa khoa lớn. Việc các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng cho hệ thống y tế ở Hàn Quốc, đặc biệt tại một số bệnh viện đa khoa tuyến trên. Nhiều cơ sở phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân và hủy phẫu thuật.

Theo Thứ trưởng Park, tính đến hạn chót do chính phủ đề ra, 8.945 bác sĩ thực tập đã nghỉ việc tại bệnh viện và chỉ có 565 người trở lại làm việc trong ngày 29/2.

Các bác sĩ có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề trong tối đa một năm, hoặc có thể phải đối mặt với mức án 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (22.455 USD), vì không tuân thủ các yêu cầu đi làm trở lại của chính phủ.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh ngành y là cần thiết bởi nước này có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong các nước phát triển. Việc này sẽ cải thiện dịch vụ y tế tại vùng sâu vùng xa và đáp ứng nhu cầu của đất nước đang già hóa dân số nhanh chóng. Trong khi đó, các bác sĩ nội trú cho rằng chính phủ cần giải quyết vấn đề thu nhập và điều kiện làm việc của họ trước khi tăng số lượng nhân viên y tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm