| Hotline: 0983.970.780

Hàng năm thế giới có gần 60 ngàn người chết vì bệnh dại

Thứ Năm 26/09/2019 , 17:40 (GMT+7)

Tại Việt Nam, có đến 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng gây thiệt hại khoảng 600 tỉ đồng mỗi năm.

Ngày 26/9, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã diễn ra Hội nghị sơ kết chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại (giai đoạn 2017-2021), do Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh BR-VT tổ chức.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng được bằng cách tiêm phòng vacxin dại cho động vật.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, bệnh dại rất nguy hiểm cho động vật và người nhưng bệnh dại hoàn toàn có thể phòng được bằng cách tiêm phòng vacxin dại cho động vật, chăm sóc y tế phù hợp kịp thời cứu người không may bị chó cắn.

Trên thế giới bệnh dại đã được phát hiện trên 4.000 năm nhưng đến nay vẫn còn xảy ra ở trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình hàng năm có đến 59.000 người chết vì bệnh dại và 15 triệu người phơi nhiễm bệnh dại phải đi điều trị dự phòng gây tổn thất hàng trăm tỉ đô la/năm. WHO cũng khẳng định, nếu không được điều trị dự phòng, số tử vong có thể lên đến hơn 330.000 người mỗi năm.   

Tại Việt Nam bệnh dại cũng đã xuất hiện cách đây trên 100 năm và hiện trung bình mỗi năm có hàng chục người tử vong vì bệnh dại tại nhiều tỉnh thành phố. Có đến 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng gây thiệt hại khoảng 600 tỉ đồng mỗi năm.

Công tác quản lý chó chạy rông đang được các tỉnh, thành phố đẩy mạnh.

Đầu năm 2017-2019, Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức đồng bộ 12 giải pháp phòng chống bệnh dại. Kết quả cả nước đã có trên 45 tỉnh, thành phố có các biện pháp phòng chống bệnh dại; trong đó các địa phương đã bố trí trên 47 tỉ đồng cho công tác phòng chống bệnh dại năm 2019.

Tình hình quản lý đàn chó đã được cải thiện rõ rệt với tỉ lệ trên 95% các tỉnh, thành phố báo cáo đàn chó và số hộ nuôi chó, với tỉ lệ tiêm phòng văcxin tăng từ 38% lên 50%/tổng đàn chó. Số người tử vong vì bệnh dại cũng giảm 95 ca/năm (2017) xuống còn 77 ca/năm (2017-2019), số người điều trị dự phòng vì chó căn cũng đã giảm mạnh.

Tuy nhiên, so với mục tiêu đặt ra trong chương trình quốc gia, nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, đặc biệt tình trạng quản lý đàn chó vẫn còn rất hạn chế, vẫn có những trường hợp chó thả rông ra  đường không được rọ mõm cắn người gây tử vong và gây bức xúc cho xã hội, tỉ lệ tiêm phòng văcxin phòng bệnh dại cho động vật còn thấp.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, hội nghị này là dịp quan trọng để các cơ quan đơn vị ngành NN-PTNT, ngành Y tế phối hợp với các địa phương thảo luận đánh giá các kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại. Từ đó sẽ tìm ra các giải pháp khắc phục nhằm tổ chức có hiệu quả trong giai đoạn năm 2017-2021.

Nhân dịp này, Lễ mít tinh Ngày thế giới phòng chống bệnh dại, với chủ đề “Bệnh dại: Tiêm phòng văcxin để loại trừ” sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm