Sau Tết Ất Tỵ 2025, hơn 150 em học sinh tiểu học ở điểm trường Tân Mỹ (thuộc Trường tiểu học số 1 Quảng Phúc, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), đã không đến trường. Nguyên nhân được biết là do phần nhiều các phụ huynh đã không đồng ý chuyển địa điểm học mới.
![Điểm trường lẻ Tân Mỹ được xây dựng từ năm 1994, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: T. Ch.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/z6307804204143_6b930acb08a327690c29ba32de6971bb-183455_393-220931.jpg)
Điểm trường lẻ Tân Mỹ được xây dựng từ năm 1994, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: T. Ch.
Theo anh Lê Trung Dũng (tổ dân phố Tân Mỹ, có con học lớp 2), thì nhiều phụ huynh muốn giữ lại điểm trường cũ để con em tiếp tục theo học ở đó. “Trong thôn chúng tối có gần 500 hộ dân, phần lớn các cháu học sinh tiểu học là con cháu ở với ông bà vì bố mẹ đi làm ăn xa. Vì vậy, muốn con cháu học ở gần nhà thuận tiện cho việc đưa đón. Điểm trường mới cách khoảng 1,5km, nên việc đưa đón con đi học gặp nhiều khó khăn”, anh Dũng bộc bạch.
Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc, cho biết, điểm trường lẻ Tân Mỹ được xây dựng từ năm 1994, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào năm 2019, địa phương cũng đã cấp kinh phí sửa chữa theo nguyện vọng của người dân để đảm bảo công tác dạy và học.
“Song hiện nay điều kiện cơ sở vật chất đã không thể sử dụng được nữa nên chính quyền địa phương phải đóng cửa để đảm bảo an toàn của cô và trò theo quyết định của thị xã Ba Đồn”, ông Thành cho hay.
Hiện tại, khu điểm trưởng lẻ này có 7 phòng học cấp 4, mái ngói đã cũ, tường bóc tróc loang lổ, nhiều nơi tường bị tróc trơ cả cốt thép. Do xây đã lâu nên các phòng học thấp ẩm, mỗi khi mưa xuống, sân trường bị ngập sâu và rất khó thoát nước.
![Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc , nơi đón các em học sinh từ điểm lẻ Tân Mỹ. Ảnh: T. Ch.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/z6307804472400_22ea931bb20df8107678f59ddaa293d6-183513_740-220931.jpg)
Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc , nơi đón các em học sinh từ điểm lẻ Tân Mỹ. Ảnh: T. Ch.
Trước thực trạng này, thị xã Ba Đồn đã mời Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) kiểm định chất lượng. Kết luận của cơ quan chức năng là: “Đối với điểm trường lẻ Tân Mỹ, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ”. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho giáo viên và học sinh, thị xã Ba Đồn đã có quyết định di chuyển các em học sinh về trường trung tâm (cách khoảng 1,5km), để học từ ngày 27/1.
Theo thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc cho biết, điểm chính có khuôn viên khang trang và đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập tốt cho học sinh. Sau tết, trường đã đón học sinh trở lại học tập, nhưng học sinh ở điểm lẻ Tân Mỹ vẫn chưa đến điểm trường chính học tập. “Việc này đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 154 em học sinh điểm trường lẻ Tân Mỹ. Rất mong các bậc phụ huynh vì lợi ích lâu dài của con em để động viên nhau đưa con em nhanh chóng đến trường”, thầy Lâm chia sẻ thêm.
![Một lớp học tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc. Ảnh: T. Ch.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/z6307804841371_e19165b3419cf9841e4c4b0ab86565bb-183532_50-220932.jpg)
Một lớp học tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc. Ảnh: T. Ch.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 11/2, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc cho hay, chính quyền địa phương đã tổ chức 6 tổ công tác liên ngành với sự tham gia của 40 cán bộ trong lực lượng công an, biên phòng, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên cùng giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền vận động, giải thích cho phụ huynh hiểu, đưa con em đến trường theo đúng lịch học.
“Riêng đối với các trường hợp học sinh có phụ huynh già cả, ốm đau hoặc hoàn cảnh khó khăn thì địa phương sẵn sàng bố trí lực lượng đưa đón các em học sinh đến trường”, ông Thành nói thêm thêm.
Hiện trên địa bàn Quảng Bình, nhiều điểm trường lẻ của khối tiểu học cũng đã hoạt động và học sinh được tập trung về điểm trường chính cách xa từ 3 - 5km. Tuy vậy, phụ huynh vẫn rất ủng hộ vì con em được học tập, rèn luyện tại nơi có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ và đáp ứng tốt cho việc dạy và học.