| Hotline: 0983.970.780

Hành trình đỏ 2017 - 'Kết nối dòng máu Việt'

Thứ Bảy 29/07/2017 , 14:17 (GMT+7)

Đúng 8h30 ngày 29/7, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” đã được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (57 đường Phạm Hùng, Hà Nội). Đánh dấu tròn 5 năm sự kiện “Hành trình đỏ”- hành trình vận động hiến máu xuyên Việt.

12-13-54_nh_3
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Cường trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu


Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam cho hay: “Qua 5 kỳ tổ chức, 46 tỉnh/thành phố đã tổ chức chương trình Hành trình đỏ, đóng góp trên 100.000 đơn vị máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Những đơn vị máu này đặc biệt quý hiếm bởi được tiếp nhận vào thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm”.

Nhờ có Hành trình đỏ, nhiều tỉnh/thành phố đã có sự chuyển mình tích cực trong công tác vận động, tổ chức hiến máu và tiếp nhận máu như: Hải Phòng, Thái Nguyên, Đăk Lăk, Lâm Đồng,…

12-13-54_nh_1
GS.TS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giơ cao ngọn đuốc của ngày hội.

“Với sức lan tỏa mạnh mẽ của Hành trình đỏ, những giá trị mà hành trình đỏ đem lại cho ngành Y tế và xã hội, tôi đề nghị Ban tổ chức Hành trình đỏ cùng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của 63 tỉnh/ thành phố tiếp tục duy trì tổ chức hành trình đỏ và phát triển, sáng tạo trên quy mô rộng lớn với nhiều hình thức phong phú để phát triển đồng đều phong trào hiến máu tình nguyện tại các dịa phương”, bà Thu đề nghị.

12-13-54_nh_2
Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

GS.TS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội đánh giá: Với thông điệp “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” đã thành công sứ mệnh tuyên truyền, tổ chức hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu trong những ngày hè. Qua 5 năm tổ chức, Hành trình đỏ tiếp tục khẳng định là một mô hình tình nguyện độc đáo, xuất sắc và có hiệu quả nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tại buổi Lễ, ông Trí bày tỏ sự cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, tài trợ cho chương trình Hành trình đỏ như: Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng BIDV,.. .

Có thể nói, Cty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam như là một ngôi nhà chung của các tình nguyện viên Hành trình đỏ, là người bạn vững chắc trong suốt hành trình tuổi thanh xuân của mỗi chiến sĩ. Đúng với 6 phương châm hoạt động của Cty, lợi ích xã hội luôn được Cty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam đặt lên hàng đầu.

Hưởng ứng Hành trình Đỏ 2017, cán bộ công nhân viên Cty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã tích cực tham gia, hiến máu nhân đạo tại ngày hội hiến máu “Tình người Đồng Nai” vào sáng ngày 8/7, thu được 100 đơn vị máu.

12-13-54_nh_4
Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao quà lưu niệm cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
12-13-54_nh_5
Các lãnh đạo nắm chặt tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết của ngày hội
12-13-54_nh_6
Khu vực khám sức khỏe
12-13-54_nh_7
Rất đông đảo các bạn trẻ, người dân tham gia hiến máu

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm