| Hotline: 0983.970.780

Hậu quả lớn từ những kẻ phá hoại

Thứ Sáu 16/05/2014 , 10:15 (GMT+7)

Đến sáng 15/5, tình hình an ninh trật tự tại các KCN ở Bình Dương đã được lập lại. Tuy nhiên, hậu quả do những đối tượng kích động biểu tình để lại thì không nhỏ. / Bắt hơn 400 đối tượng gây rối ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng của Bộ CA tăng cường, đã bắt giữ 400 đối tượng và đang từng bước sàng lọc, xử lý.

SẼ XỬ LÝ NGHIÊM

Trao đổi với PV NNVN, Thượng tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng công an TX. Thuận An khẳng định như vậy, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi đang tạm giữ 400 đối tượng gây rối, đập phá tài sản của các công ty đóng trên địa bàn.

Trong số này, chỉ có một số ít là công nhân bị kích động, đa số còn người bên ngoài. Chúng tôi đang sàng lọc và sẽ đề xuất xử lý thật nặng những đối tượng lợi dụng để cướp phá tài sản. Không chỉ bị đập phá, có không ít công ty còn bị những đối tượng này tràn vào “dọn” sạch tài sản nữa”.

Cũng theo ông Châu, trong lúc tình hình phức tạp, lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa về nơi an toàn hơn 600 chuyên gia người Đài Loan, Trung Quốc đang bị kẹt trong các công ty. “Mấy ngày nay, chúng tôi huy động 100% quân số, cả ngày lẫn đêm. Hiện nay, chúng tôi vẫn tăng cường lực lượng chốt chặn 24/24, sẵn sàng xử lý nhanh nhất có thể”.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương ngày 15/5, toàn tỉnh đã có 460 công ty ở Bình Dương bị đập phá nhà xưởng, cửa kính, cổng… Trong đó trên 15 công ty bị đốt phá nhà xưởng và xe ô tô, container hàng hóa. Đã có trên 40 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ, chủ yếu do các đối tượng quá khích dùng gạch đá ném.

DOANH NGHIỆP, CÔNG NHÂN ĐỀU THIỆT

Theo cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan này hiện đang tạm giữ hình sự hơn 300 đối tượng tham gia đập phá, trộm cắp, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng tại các công ty, nhà máy ở các KCN: Biên Hòa 2, Amata, Nhơn Trạch, Tam Phước, Hố Nai, Sông Mây… Được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Công an tỉnh đã kiểm soát được tình hình, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Rời cơ quan công an TX Thuận An, tôi đi một vòng vào các khu nhà trọ công nhân trên đường Nguyễn Văn Tiết, KP Bình Hòa, P.Lái Thiêu, nơi có hàng ngàn công nhân đang ở trọ. Hầu hết họ là công nhân các công ty trong KCN Việt Nam – Singapore 1 (VSIP 1).

Tại đây, có nhiều phòng trọ đóng cửa, hỏi ra mới biết, do công ty bị tàn phá khá nặng, sẽ phải nghỉ lâu, cũng có thể nghỉ luôn, nên họ đã về quê. Số khác cũng đang được công ty cho nghỉ, nhưng họ vẫn ở lại, chờ ngày công ty gọi đi làm.

Gặp cô công nhân công ty Vi-Chang (Đài Loan) tên Thơm, quê Thanh Hóa, tôi hỏi: “Bữa trước có tham gia biểu tình không?”. Thơm đáp: “Dạ có, nhưng tụi em chỉ đi vậy thôi chứ không đập phá bất cứ thứ gì, cũng không xông vào công ty. Em thấy, nhóm đập phá từ bên ngoài nhập vào đoàn chứ không phải công nhân. Họ mặc đồ thường, nhiều người đội nón lưỡi trai, xăm mình nữa. Họ đi xe máy, chở 2, chở 3 và có người cầm cả mã tấu”.

Lan cho biết, cả 2 vợ chồng chị làm chung một công ty, hiện công ty đã bị thiêu rụi, giờ chưa biết làm gì để sống. Đi các khu nhà trọ khác, rất nhiều công nhân xác nhận có tham gia biểu tình, nhưng họ không hề đập phá, kích động.

18-48-51_nh-1
Tình hình tại KCN VSIP đã được lập lại, nhưng lực lượng công an vẫn đang chốt giữ, sẵn sàng xử lý mọi trường hợp gây rối

“Tụi em đi làm kiếm sống, dại gì đi phá phách để vào tù. Tụi em đâu phải không biết, việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam không liên quan đến các doanh nghiệp, nhà máy. Lúc thấy họ đập phá dữ dội quá, tụi em bảo nhau về hết, đâu có đi tiếp nữa đâu”, cô công nhân tên Khương nói.

Được biết, cả 2 vợ chồng Khương đều làm cho công ty Ikama ở KCN VSIP1. Hiện 14 ngàn công nhân của công ty đang mất việc vì công ty bị thiêu cháy gần như toàn bộ!

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm