| Hotline: 0983.970.780

Hậu trường báo chí tác nghiệp nghẹt thở tại đàm phán Mỹ - Triều

Thứ Sáu 15/06/2018 , 21:02 (GMT+7)

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa diễn ra tại Singapore là sự kiện thu hút sự quan tâm sát sao.

 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa diễn ra tại Singapore là sự kiện thu hút sự quan tâm sát sao từ báo giới quốc tế. Đã có hàng nghìn nhà báo đổ về sự kiện này trong 3 ngày để tác nghiệp và đưa tin. Đằng sau những hình ảnh cận cảnh và dòng tin cập nhật liên tục, kịp thời là những trải nghiệm tác nghiệp "dở khóc, dở cười".
 

Hậu cần chu đáo

Theo thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore, ngay trước thềm hội đàm đã có hơn 2.500 phóng viên đăng ký tác nghiệp về sự kiện này và con số thực có thể hơn 3.000 người. Nhiều báo đài chi mạnh, thuê phòng cho khoảng 100 người ở và đưa tin sự kiện.

Chẳng hạn, tờ The Straits Times (Singapore), Đài NHK (Nhật) đã đặt chuyến bay và phòng khách sạn cho khoảng 100 người; BBC (Anh) cử khoảng 80 phóng viên.

Hàn Quốc - nước theo dõi sát sao kết quả cuộc họp và truyền hình trực tiếp về nước nhà để Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nắm bắt tình hình - đã cử khoảng 100 phóng viên thuộc đoàn truyền thông của Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao. Đài Truyền hình quốc gia KBS điều từ 60 - 70 người, gồm các phóng viên, nhà sản xuất và quay phim.

Để phục vụ lượng lớn phóng viên đổ dồn tới sự kiện này, Chính phủ Singapore đã thành lập Trung tâm Truyền thông quốc tế (IMC) tại tòa nhà F1 Pit ở khu vực vịnh Marin rộng 2.100m2. Đây vốn là trung tâm tác nghiệp vào dịp Giải đua xe công thức 1 diễn ra ở Singapore. Bên trong IMC có khoảng 2.000 bàn làm việc, 50 phòng truyền thông, khu ăn uống, mạng wifi miễn phí tốc độ cao, điều hòa... Phóng viên cần thẻ ra vào trung tâm, ai đến trước sẽ được sử dụng trước.

Singapore vốn được mệnh danh là thủ phủ ẩm thực thu nhỏ của châu Á, cũng thết đãi các phóng viên với một loạt hơn 20 món ăn yêu thích của địa phương và quốc tế. Trong đó, có nhiều món ăn đặc sản của Singapore như bánh mỳ nướng với dừa và trứng ốp-lết, cơm gà và tôm chiên sốt cay và một số món của châu Á như kim chi Hàn Quốc.

Bên cạnh các đãi ngộ trên, các phóng viên đưa tin sự kiện còn được tặng một túi quà thú vị bao gồm một chai nước, sách hướng dẫn du lịch trên đảo Sentosa nơi cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ - Triều diễn ra và một chiếc quạt nhỏ có thể cắm vào cổng USB mini hoặc cổng iPhone Lightning để sạc điện giúp các nhà báo bớt nóng giữa thời tiết hầm hập tại Singapore.
 

Triều Tiên kín bưng, Mỹ hạn chế phóng viên

Mặc dù các phóng viên nhận được những đãi ngộ chu đáo từ nước chủ nhà hội đàm nhưng lại “vật vã” với rào cản từ hai nước tham gia đàm phán như hạn chế khoảng cách tiếp cận, số lượng phóng viên, cấm chụp ảnh, quay phim...

Vốn được biết là đất nước “kín tiếng”, chưa kể đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến công tác nước ngoài xa đến như vậy nên Triều Tiên khá cẩn trọng trong mọi tiếp xúc với phóng viên.

Theo lời kể của 6 phóng viên Reuters tác nghiệp hội đàm lịch sử giữa Chủ tịch Kim với Tổng thống Mỹ Donald Trump, 3 ngày đó, hành lang cẩm thạch màu kem của khách sạn St. Regis, một trong những khách sạn sang trọng nhất của Singapore nơi Chủ tịch Kim nghỉ gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Các nhân viên an ninh Triều Tiên không phải là lực lượng duy nhất theo dõi nhất cử nhất động của cánh báo chí mà còn có cả nhân viên khách sạn và cảnh sát Singapore. Công việc của họ là phải đảm bảo các nhà báo không đến gần các lãnh đạo Triều Tiên, đặc biệt là ông Kim.

Ngoài ra, theo Reuters, cánh nhà báo nước ngoài có lúc còn bị cấm chụp ảnh, chỉ duy nhất khoảng một chục nhân viên truyền thông nhà nước Triều Tiên tháp tùng ông Kim được phép đi theo, làm việc trong vòng cấm và ghi hình. Dù vậy, nhóm phóng viên Reuters đến từ Seoul, Hong Kong và Singapore vẫn “chầu chực” tại khách sạn nơi ông Kim ở từ tờ mờ sáng cho đến nửa đêm.

Cuối đêm thứ 2 tại khách sạn St. Regis, một nhân viên an ninh của ông Kim ngồi cạnh một nữ phóng viên Reuters trên hành lang và bất chợt mỉm cười. Đây thực sự là khoảnh khắc đáng giá đối với bất cứ phóng viên nào ở đây vì trước đó tất cả đội ngũ vệ sĩ, nhân viên của Triều Tiên đều tránh tiếp xúc ánh mắt với họ.

Nữ phóng viên Reuters tưởng chừng đây là cơ hội để cô có thể làm quen và tìm hiểu thêm về chuyến thăm của ông Kim nhưng cuối cùng nhân viên đó xua tay, sau đó lôi cặp kính đen, lau và đeo lên mắt bất chấp lúc đó là nửa đêm và đang ở trong phòng.

Rào cản an ninh càng khắt khe hơn khi ông Kim di chuyển. Khi đó, cảnh sát Singapore và giới chức chính phủ có vũ trang hạng nặng sẽ hòa cùng nhóm bảo vệ của Triều Tiên ngăn cản gần như hết tầm nhìn của các nhà báo đang hướng về phía ông Kim. Điện thoại và camera đều bị cấm dùng, bất cứ ai cố tình chụp ảnh đều bị tịch thu và xóa dữ liệu.

Không chỉ gặp rào cản từ phía Triều Tiên, các phóng viên theo dõi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị Nhà Trắng hạn chế tiếp cận nhiều phần trong hội nghị thượng đỉnh, theo Washington Post.

Theo quy định tiêu chuẩn đã được Nhà Trắng và cơ quan báo chí thông qua, có một nhóm phóng viên chuyên trách sẽ được phép tiếp cận Tổng thống toàn bộ thời gian và được tham dự bất cứ cuộc họp nào mà báo chí được vào kể cả không gian hạn chế. Nhóm này bao gồm đại diện của các kênh truyền thông như truyền hình, báo in, ảnh.

Sau đó, những thông tin từ nhóm này sẽ được chia sẻ với các báo khác không được tham gia. Nhưng, trong nhiều sự kiện, một số phóng viên của nhóm này không được tham dự như khoảnh khắc chụp ảnh đầu tiên giữa hai lãnh đạo, bữa trưa làm việc...

“Sự hạn chế truyền thông này đã khiến AP gặp rắc rối”, Laurent Easton, Giám đốc quan hệ truyền thông, người phát ngôn của AP nhận định. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về các thắc mắc trên.

(Báo Giao Thông)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm