| Hotline: 0983.970.780

HĐND tỉnh Quảng Bình quan tâm sâu nông nghiệp, nông dân

Thứ Sáu 19/07/2013 , 10:02 (GMT+7)

Từ ngày 16-18/7, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Từ ngày 16-18/7, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo báo cáo, qua 6 tháng đầu năm 2013, Quảng Bình có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,3 % (KH cả năm tăng 7,5%; sản lượng lương thực vụ ĐX đạt 18,6 vạn tấn, vượt 7% KH, bằng 99% cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn gần 930 tỷ đồng (dự toán cả năm 2.100 tỷ đồng), giải quyết việc làm cho 1,79 vạn lao động, đạt 56% KH.

Tại kỳ họp, nhiều ý kiến của đại biểu đã quan tâm đến sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; vấn đề làm gì để nông dân không bỏ ruộng; việc quy hoạch 3 loại rừng gắn liền với yêu cầu giao đất, giao rừng cho người dân để tạo dựng cuộc sống. Vấn đề quy hoạch vùng nguyên liệu cây sắn và cây dong riềng, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở NN-PTNT phối hợp với các DN, chính quyền địa phương các cấp làm rõ ràng và khuyến khích phát triển.

Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ những chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, những người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Lương Ngọc Bính (Bí thư Tỉnh ủy) và bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh). Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Trương An Ninh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh), ông Trần Tiến Dũng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh)…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất